5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Quảng Bình: Nông dân rưng rưng nước mắt trên cánh đồng nứt toác, lúa héo quắt

- Advertisement -

Gần 2 tháng qua, hạn hán kéo dài, các cánh đồng ở tỉnh Quảng Bình nứt toác khiến bà con nông dân rơi nước mắt khi nhìn lúa chết cháy hàng loạt, nguy cơ mất mùa tăng cao.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử DANVIET.VN, nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang héo quắt vì sức nóng lên tới gần 40 độ C dội xuống. Các chân ruộng bị nứt nẻ, khô khốc, cây lúa non yếu ớt oằn mình dưới cái nắng bỏng lửa.

Năm nay huyện Bố Trạch gieo cấy vụ lúa hè – thu gần 1.683ha, nhưng do nắng nóng và thiếu nước tưới khiến 223ha lúa héo quắt, nhiều nông dân rơi nước mắt, bất lực nhìn lúa héo, ruộng khô nứt nẻ.

Quảng Bình: Nông dân rưng rưng nước mắt trên cánh đồng nứt toác, lúa héo quắt

Ông Phan Tưởng (trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) rưng rưng nước mắt khi nhìn ruộng lúa khô quắt vì nắng hạn. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Xuân (trú tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bày tỏ: “Gần 2 tháng nay hầu như không có giọt mưa nào, nhìn 3 sào lúa bị héo, ruộng khô nứt nẻ mà tôi rơi nước mắt”.

Tại huyện Tuyên Hóa, vụ hè-thu năm nay gieo cấy hơn 1.149ha, nhưng nắng hạn kéo dài khiến 223ha lúa không đủ nước tưới. Đặc biệt, tại xã Châu Hóa, hơn 80ha lúa có nguy cơ “mất trắng” vì hạn hán.

Quảng Bình: Nông dân rưng rưng nước mắt trên cánh đồng nứt toác, lúa héo quắt

- Advertisement -

Các chân ruộng bị nứt nẻ, khô khốc, cây lúa non yếu ớt oằn mình dưới cái nắng bỏng lửa. Ảnh: PV

Ông Phan Tưởng (trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho hay: “Những năm trước, sông Gianh cách cánh đồng mấy trăm mét, là nguồn cung cấp nước tưới cho ruộng lúa ở xã tôi. Nhưng năm nay, nước biển xâm nhập, không thể dùng nước đó tưới cho lúa được. Nhiều tháng nay không có mưa nên lúa bị khô hạn nặng, giờ có mưa cũng không thể cứu được nữa”.

Quảng Bình: Nông dân rưng rưng nước mắt trên cánh đồng nứt toác, lúa héo quắt

Hàng nghìn ha lúa ở tỉnh Quảng Bình có nguy cơ “mất trắng” do hạn hán kéo dài. Ảnh: PV

Ông Phan Huy Hoàng – Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, cho biết: “Vụ hè-thu 2020, người dân xã Châu Hóa gieo trồng khoảng 96ha lúa. Nhưng hiện đã có 82ha lúa bị thiệt hại do hạn hán. Trước tình trạng hạn hán, xã đã có chủ trương vận động nông dân chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng các loại đậu, đỗ có khả năng chịu hạn, như: đỗ xanh, đỗ đen…”.

Quảng Bình: Nông dân rưng rưng nước mắt trên cánh đồng nứt toác, lúa héo quắt

Ruộng đồng nứt toác. Ảnh: PV

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, năm 2020, tổng diện tích gieo cấy vụ hè-thu trên địa bàn tỉnh này là 14.021 ha, diện tích gieo cấy nhưng do nắng hạn không đủ nước tưới là 841 ha, trong đó, huyện Tuyên Hóa 223 ha, huyện Bố Trạch 223 ha, Tx. Ba Đồn 125 ha, huyện Minh Hóa 141 ha, huyện Quảng Ninh 57 ha, huyện Lệ Thủy 72ha.

- Advertisement -

Nếu thời tiết nắng gắt và không có mưa tiếp tục xảy ra, diện tích lúa bị hạn sẽ tăng thêm vào cuối vụ là 1.527 ha.

Tính đến giữa tháng 7, 17 hồ chứa do Công ty Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý có dung tích trung bình đạt 43% so với dung tích thiết kế. Các hồ chứa do địa phương quản lý dung tích chỉ đạt 20% so với dung tích thiết kế. Nhiều hồ đạt thấp dưới 10%, hoặc đã thấp dưới mực nước chết.

Trung Thuần

Nguồn tin:  Báo Dân Việt

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm