7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Thị xã Ba Đồn coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các Tổ chức cơ sở Đảng 

- Advertisement -

(Tin địa phương) – Thời gian qua, thị xã Ba Đồn luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các Tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch, vững mạnh.
Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2020, để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, Thị ủy Ba Đồn đã chỉ đạo các Tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới. Bên cạnh việc ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo xã, phường chủ động rà soát, nắm chắc các đối tượng quần chúng là bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về công tác, lao động tại địa phương; nắm chắc danh sách những sinh viên, học sinh là người địa phương có năng lực học tập, đạo đức tốt; những đoàn viên, hội viên đang công tác tại địa phương để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng…

Bên cạnh việc quan tâm tạo nguồn kết nạp Đảng, các Đảng bộ, Chi bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ thị xã đã kết nạp được 47 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 67 đảng viên, nâng tổng số Đảng viên toàn Đảng bộ thị xã Ba Đồn lên 6.000 đảng viên.

Thời gian tới, thị xã Ba Đồn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với công tác phát triển đảng viên, nhất là các thôn, xóm vùng vùng giáo, vùng cồn bãi; nâng cao trách nhiệm và nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, kết nạp Đảng những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở địa phương; phối hợp với các cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho đoàn viên thanh niên để giữ thanh niên ở lại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, từ đó, phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để bồi dưỡng kết nạp đảng viên…

Hồng Lựu

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thi-xa-ba-don-coi-cong-tac-phat-trien-dang-vien-la-nhiem-vu-trong-tam-thuong-xuyen-cua-cac-to-.htm

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm