5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

“Ngôi nhà chung” cho trẻ khuyết tật Lệ Thủy

- Advertisement -

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu qua nuôi dạy trẻ em khuyết tật, thời gian qua, Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật (GDTKT) huyện Lệ Thủy đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và tích cực đổi mới phương pháp giáo dục.

Trung tâm GDTKT huyện Lệ Thủy được thành lập năm 1999. Hiện trung tâm có 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 69 học sinh/7 lớp. Tại đây, các em học sinh được học tập chương trình cấp tiểu học, được chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn công tác giáo dục hòa nhập và bồi dưỡng năng khiếu…

Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội, cơ sở vật chất của trung tâm ngày càng được hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa. Hiện trung tâm có 7 lớp học 2 ca/ngày. Các phòng học được bố trí bàn ghế đúng quy cách, bảng chống lóa, quạt, máy vi tính, máy chiếu đa năng, tivi…

Trong mỗi phòng học, phòng chức năng có các đồ dùng dạy học, hình ảnh trang trí khoa học, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Khuôn viên trường lớp khang trang, sạch đẹp, có khu vận động, sân chơi, bãi tập phù hợp đối tượng học sinh khuyết tật. Riêng năm học 2019-2020, UBND tỉnh và UBND huyện đầu tư xây dựng hoàn thiện dãy nhà phòng học 2 tầng 8 phòng học, bố trí vốn xây dựng mới cổng trường, khuôn viên trung tâm với tổng số vốn 5,4 tỷ đồng…

Một buổi học của các em học sinh tại Trung tâm GDTKT huyện Lệ Thủy.

Về hoạt động giáo dục, trung tâm tập trung đổi mới phương pháp dạy học giúp cho học sinh hình thành, nắm được kiến thức cơ bản của từng môn học. Các khâu soạn giảng, ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá học sinh cũng có nhiều thay đổi tích cực, phù hợp với độ tuổi, dạng tật của học sinh.

Ông Đỗ Văn Mỹ, Giám đốc Trung tâm GDTKT huyện Lệ Thủy cho biết: “Nhờ được đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giáo dục, những năm qua, Trung tâm GDTKT huyện Lệ Thủy luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác huy động và duy trì số lượng trẻ khuyết tật từ 6-14 tuổi theo đúng kế hoạch. Năm học vừa qua, trung tâm duy trì tỉ lệ học sinh đạt 59/59 em, có 10/10 học sinh học phục hồi chức năng, tỷ lệ chuyên cần của học sinh đạt 98%, 100% học sinh được đánh giá tiến bộ rõ. Cuối năm học có 45/59 em được khen thưởng”…

Ngoài việc dạy học trên lớp, trung tâm còn chăm lo phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”; tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, tổ chức cho học sinh tham gia giao lưu hát hò khoan Lệ Thủy, hoạt động vui chơi ban đêm cho học sinh nội trú theo nhóm phù hợp với độ tuổi, loại tật, như: hoạt động ca múa, kể chuyện, chơi bóng bàn, cờ vua…

- Advertisement -

Em Hoàng Văn Hùng, học sinh vừa học hết lớp 5 bộc bạch: “Ở trung tâm, cháu và các bạn không chỉ được học tập, chăm sóc mà còn được tham gia nhiều hoạt động lý thú, bổ ích. Nhờ đó mà cháu không thấy mặc cảm, tự ti khi đi ra ngoài. Việc học tập của cháu cũng dần tiến bộ…”. Hùng là học sinh gắn bó với trung tâm 5 năm nay, gia đình em gặp nhiều khó khăn. Vượt lên tất cả, em đã học tập và rèn luyện tốt, xứng đáng con ngoan, trò giỏi. Cuối năm học vừa qua, em đã đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” và được Huyện đoàn tặng giấy khen.

Ông Hoàng Văn Đương, ba em Hùng phấn khởi: “Cháu nhà tôi sinh ra đã thiệt thòi nhiều rồi. Từ khi gửi vào trung tâm, Hùng đã được chăm sóc, giáo dục rất chu đáo. Hiện cháu đã biết đọc, biết viết và tính toán thành thạo. Mỗi dịp về nhà, cháu đã tự tin giao tiếp với tất cả mọi người xung quanh, thể hiện hết năng khiếu của mình”.

Giờ đây, Hùng và nhiều em học sinh khuyết tật đã học xong lớp 5 và trở về với gia đình. Để giúp các em tiếp tục được học tập, gia đình Hùng và nhiều phụ huynh khác rất mong các cấp chính quyền có chính sách đào tạo lên hệ cấp THCS, THPT cho các em tại địa phương hoặc liên kết với các tỉnh khác để giáo dục, định hướng nghề cho các cháu sau này.

Thầy giáo Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Lệ Thủy đánh giá: “Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Trung tâm GDTKT huyện đã từng bước khắc phục. Đặc biệt, cơ sở vật chất của trung tâm ngày càng được cải thiện, phương pháp dạy học được đổi mới, đáp ứng các yêu cầu của hoạt động giáo dục và chăm sóc học sinh. Qua đó, tạo sức hấp dẫn, ngày càng thu hút nhiều phụ huynh đăng ký cho con em đến học”. Với sự nỗ lực đó, Trung tâm GDTKT huyện Lệ Thủy nhiều lần được tặng bằng khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội Người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam cùng nhiều danh hiệu khác…

Việt Hà

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202008/ngoi-nha-chung-cho-tre-khuyet-tat-le-thuy-2180162/

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm