6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Thủ tướng Chính phủ thị sát tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

- Advertisement -

(Tin tức) – Ngay sau khi đi thị sát tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, sáng ngày 24/10/2020, tại thành phố Đồng Hới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Về phía tỉnh Quảng Bình, tham dự có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đai biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thủ tướng Chính phủ thị sát tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Thủ tướng chủ trì buồi làm việc

Trong gần một tháng qua, tại 06 tỉnh duyên hải miền Trung (từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam) liên tiếp chịu ảnh hưởng của 03 cơn bão (số 5, 6, 7) và 02 áp thấp nhiệt đới đã gây ra 02 đợt mưa lớn kéo dài; tổng lượng mưa phổ biến trên l.000mm. Lũ lớn, đặc biệt lớn xuất hiện trên toàn 16 tuyến sông chính tại khu vực, trong đó có 04 tuyến sông lũ đã vượt mức nước lũ lịch sử gây ngập lụt trên phạm vi rộng, làm 317.597 hộ/1.200.916 người bị ngập tại 427 xã thuộc 06 tỉnh từ Hà Tĩnh – Quảng Nam và kéo dài ngày (nơi dài nhất 15 ngày). Trong đó Quảng Bình là tỉnh bị ngập nặng nhất với 109.254 hộ/437.016 người, có nơi ngập sâu đến 2-3 m (các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh).

Theo thống kê bước đầu của các địa phương, mưa lũ đã làm 119 người chết 21 người mất tích; 37.524 ngôi nhà bị hư hỏng; 1.325 ha lúa và 12.479 ha hoa màu bị hư hại; 6.824 con gia súc, 937.823 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 20,2 km đê kè; 116km kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 43km bờ sông, bờ biển bị sạt lở 16 tuyến Quốc lộ/163,15km và 161,88km đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng… Hiện, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, đánh giá thiệt hại. Đợt thiên tai này đã gây ra thiệt hại rất lớn về người, tài sản, kết cấu hạ tầng cơ sở sản xuất; phải mất rất nhiều công sức, thời gian, tiền của mới phục hồi, tái thiết lại được.

Thủ tướng Chính phủ thị sát tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình ứng phó với mưa lũ tại Quảng Bình

Riêng tại tỉnh Quảng Bình, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 11 người chết, 95 người bị thương; hơn 180 thôn, bản bị chia cắt; hơn 100 nghìn nhà dân bị ngập; trường học, trạm y tế, thiết bị dạy học, y tế bị ngập lụt, hư hỏng và cuốn trôi; đê kè, đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nặng…

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Quảng Bình đã chủ động di dời dân các vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức các đoàn cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân vùng trọng điểm ngập lụt, vùng bị chia cắt, không để người dân bị đói và rét. Hiện tại, tỉnh Quảng Bình đang tập trung hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão và triển khai các phương án ứng phó với bão số 8, số 9 sắp tới…

Thủ tướng Chính phủ thị sát tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo

- Advertisement -

Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo và ý kiến của đại diện các Bộ, ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhờ sự chủ động, kịp thời, huy động nhiều phương tiện, lực lượng của các Bộ, ngành, địa phương nên thiệt hại từ lũ lụt đã được hạn chế. Tuy nhiên, do thiên tai diễn ra quy mô lớn, cường độ cao nên vẫn gây ra những hậu quả, tổn thất nặng nề cho đất nước và Nhân dân trong năm 2020. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân khắp nơi trên cả nước đã hướng về miền Trung, giúp đỡ Nhân dân trong những lúc cấp bách, khó khăn – đây là truyền thống quý báu của dân tộc. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần nhanh chóng đảm bảo cuộc sống bình thường cho Nhân dân sau lũ lụt, không để người dân đói, rét, “màn trời chiếu đất; đảm bảo sinh kế, nhất là thời vụ đang cận kề, sớm cấp phát, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để người dân canh tác kịp thời; vận động cả hệ thống chính trị, lực lượng công an, bộ đội, đoàn thanh niên, phụ nữ hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá, trường học… tái thiết cuộc sống; huy động sách giáo khoa để trẻ em nhanh chóng quay lại trường học…

Về những kinh nghiệm cần rút ra sau mưa lũ, Thủ tướng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương cần tăng cường nhận thức và sự hiểu biết của chính quyền, người dân, doanh nghiệp về thiên tai, nhất là sự tác động của biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực dự báo thiên tai; lồng ghép các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, nghiêm túc thực hiện cắt giảm khí thải nhà kính; phát triển thủy điện theo quy hoạch, an toàn, hạn chế không phát triển thêm cơ sở mới; đẩy mạnh trồng rừng với các loại cây có rễ bám sâu, khổ lớn để giảm thiểu hậu quả thiên tai; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để đối phó với sạt lở đất, thông tin kịp thời hơn đến người dân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ có kế hoạch dài hơi để bổ sung thêm nguồn lực cho các tỉnh miền Trung và các tỉnh gặp nhiều thiên tai khắc phục hậu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, nhà tài trợ, giao Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi nghị định liên quan về một số điểm còn bất hợp lý để tạo điều kiện cho các hoạt động tài trợ. Thủ tướng chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà tài trợ trực tiếp đến địa bàn bão lũ để cứu trợ, đồng thời cần lên án những hành vi đánh bóng hình ảnh trong vấn đề cứu trợ. Trước tình hình cơ bão số 8 và đặc biệt là bão số 9 sắp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành chủ động hơn nữa trong ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra…

Hồng Mến

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thu-tuong-chinh-phu-thi-sat-tinh-hinh-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-tren-dia-ban-tinh-quang-binh.htm
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm