7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng kiểm tra tình hình đời sống đồng bào Rục, xã Thượng Hóa

- Advertisement -

Ngày 10-11, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thăm và kiểm tra thực tế tình hình đời sống bà con đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh và huyện Minh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng kiểm tra tình hình đời sống đồng bào Rục, xã Thượng HóaĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thượng Hóa

3 bản Ón, Mò O Ồ Ồ và Yên Hợp cách trung tâm xã Thượng Hóa khoảng 12km và hiện vẫn đang bị chia cắt do đường vào bản còn bị ngập lụt ở khu vực Hung Trâu. 3 bản có trên 215 hộ với hơn 800 nhân khẩu.
Trực tiếp đến kiểm tra đời sống của đồng bào Rục nơi đây, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn mà bà con gặp phải sau các đợt mưa lũ vừa qua.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng kiểm tra tình hình đời sống đồng bào Rục, xã Thượng HóaĐoàn công tác thăm hỏi, động viên học sinh Trường TH và THCS Thượng Hóa

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy động viên bà con yên tâm ổn định cuộc sống, từng bước khắc phục khó khăn để khôi phục sản xuất.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương trước mắt cần bảo đảm cho bà con không bị thiếu đói trong điều kiện giao thông còn chia cắt; tiếp tục quan tâm, nắm bắt tình hình đời sống, thiệt hại do mưa lũ của bà con để có chính sách hỗ trợ kịp thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để tái sản xuất cho người dân trên địa bàn nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng kiểm tra tình hình đời sống đồng bào Rục, xã Thượng HóaĐồng chí Trần Thắng phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường mầm non số 2 Thượng Hóa

Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao 33 suất quà cho 33 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 3 bản Ón, Mò O Ồ Ồ và Yên Hợp để động viên bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.

- Advertisement -

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà động viên tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường TH và THCS Thượng Hóa, Trường mầm non số 2 Thượng Hóa.

Chia sẻ với khó khăn và thiệt hại nặng nề của ngành giáo dục địa phương do ảnh hưởng từ các đợt mưa lũ vừa qua, đồng chí Trần Thắng mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục nỗ lực, quyết tâm bám trường, bám bản, bảo đảm an toàn cho học sinh cũng như giáo viên trong quá trình đi lại.

Với điều kiện địa bàn miền núi còn gặp nhiều khó khăn, các nhà trường ngoài việc bảo đảm chương trình dạy và học cần quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của các học sinh, động viên các em duy trì nền nếp học tập.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng kiểm tra tình hình đời sống đồng bào Rục, xã Thượng HóaĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng trao quà hỗ trợ cán bộ, y bác sỹ tại cơ sở y tế Yên Hợp

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, y bác sỹ tại cơ sở y tế Yên Hợp thuộc Trạm y tế xã Thượng Hóa.

Tại đây, đồng chí Trần Thắng đã động viên các y bác sỹ tiếp tục khắc phục những khó khăn trước mắt, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con, tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền bà con ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh và thực hiện các giải pháp kiểm soát nhằm bảo đảm trên địa bàn không phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng kiểm tra tình hình đời sống đồng bào Rục, xã Thượng HóaĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng Cà Xèng

Làm việc tại Đồn Biên phòng Cà Xèng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng BĐBP đóng chân trên địa bàn đã chủ động, linh hoạt, triển khai tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai cũng như cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ trong thời gian qua, góp phần bảo đảm đời sống cho bà con vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Advertisement -

Đồng chí Trần Thắng lưu ý: Thiệt hại của các đợt mưa lũ vừa qua là rất lớn, do đó, chính quyền địa phương cần tiếp tục phối hợp với lực lượng BĐBP và các đơn vị liên quan để làm tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả, triển khai tốt công tác cứu trợ, bảo đảm nguồn hàng cứu trợ đến từng hộ dân. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thắng kiểm tra tình hình đời sống đồng bào Rục, xã Thượng HóaĐồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên trường hợp bị tai nạn nặng tại xã Thượng Hóa

Cùng với việc triển khai thực hiện nghiêm túc những chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm hỗ trợ sinh kế để bà con tái thiết sản xuất, phát triển kinh tế bền vững, ổn định đời sống.

Chính quyền huyện Minh Hóa phối hợp với lực lượng BĐBP tăng cường rà soát các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn để chuẩn bị phương án di dời dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và cuộc sống lâu dài của nhân dân.
Hiền Chi

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202011/dong-chi-pho-bi-thu-tinh-uy-tran-thang-kiem-tra-tinh-hinh-doi-song-dong-bao-ruc-xa-thuong-hoa-2182670/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm