6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Quảng Bình bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

- Advertisement -

Các đại biểu bầu ông Trần Hải Châu, làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình, bầu ông Trần Thắng làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Quảng Bình bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânBí thư tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng hoa chức mừng ông Trần Thắng (phải) được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Hải Châu (trái) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 20/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhân sự chủ chốt Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII đối với ông Hoàng Đăng Quang do được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Đồng thời, các đại biểu bầu bổ sung ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Hải Châu sinh năm 1966; quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình); trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học địa lý-địa chất, Cử nhân quản trị kinh doanh, Thạc sĩ địa lý tự nhiên; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Ông từng là Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, trước khi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, thay ông Trần Công Thuật nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí.

Ông Trần Thắng sinh năm 1966; quê quán: Xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình); trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ kinh tế-chính trị; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Thị ủy Ba Đồn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trước khi được bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

- Advertisement -

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Tiến Dũng (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với Đại tá Trần Hải Quân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, nay là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình./.

Nguyễn Văn Tý (TTXVN/Vietnam+)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm