6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Công bố quyết định thành lập Trường cao đẳng Luật miền Trung

- Advertisement -

Sáng 30-11, tại thành phố Đồng Hới diễn ra lễ công bố Quyết định thành lập Trường cao đẳng Luật miền Trung trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp Luật Đồng Hới. 

Công bố quyết định thành lập Trường cao đẳng Luật miền TrungĐại diện lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trao quyết định thành lập Trường cao đẳng Luật miền Trung.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Hà Hùng Cường, Nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo các ban, ngành cùng tập thể cán bộ, giảng viên Trường cao đẳng Luật miền Trung.

Trường trung cấp Luật Đồng Hới là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, được thành lập theo Quyết định số 889/QĐ-BTP, ngày 25-5-2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp với chức năng đào tạo trung cấp luật; tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành tư pháp và nghiên cứu khoa học pháp lý.

Qua hơn 8 năm đi vào hoạt động, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ngày càng đáp ứng thực chất nhu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực pháp luật. Từ năm 2012 đến nay, trường đã và đang đào tạo cho hơn 2.000 học sinh, học viên trung cấp luật; thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo cho hai khóa với hơn 300 lưu học sinh nước bạn Lào.

Bên cạnh đó, trường đã phối hợp với Sở Tư pháp các tỉnh miền Trung tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng văn bản, hòa giải cơ sở.. cho gần 3.000 lượt cán bộ tư pháp địa phương.

Công bố quyết định thành lập Trường cao đẳng Luật miền Trung Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp trao quyết định bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng cho ông Võ Khắc Hoan.

- Advertisement -

Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 1030/QĐ-TTg, ngày 16-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, ngày 10-7-2020 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Trường cao đẳng Luật miền Trung trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp Luật Đồng Hới.

Trường cao đẳng Luật miền Trung có chức năng đào tạo cao đẳng, trung cấp và sơ cấp về lĩnh vực pháp luật; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho các tổ chức, cá nhân của các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Công bố quyết định thành lập Trường cao đẳng Luật miền Trung Đại diện văn phòng Đảng-đoàn thể Bộ Tư pháp trao các quyết định thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể của Trường cao đẳng Luật miền Trung.

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ tư pháp Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên Trường cao đẳng Luật miền Trung trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh việc thành lập trường là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chuẩn hóa kiến thức, nhất là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ làm công tác pháp luật, nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật cho người dân địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Công bố quyết định thành lập Trường cao đẳng Luật miền TrungĐồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ công bố thành lập Trường cao đẳng Luật miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhà trường đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí mong muốn, tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Bình nói riêng và khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói chung.
X.Phú

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202011/cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-truong-cao-dang-luat-mien-trung-2183265/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm