5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

“Tết sẻ chia” với người dân vùng lũ

- Advertisement -

(Xã hội) – Sáng 26-1, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức chương trình “Tết sẻ chia” trao tặng quà Tết cho người dân xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tết sẻ chia” của Báo Tuổi Trẻ thực hiện trên 21 tỉnh, thành trong cả nước với tổng kinh phí gần 4,7 tỷ đồng.

Đồng chí Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình trao tặng quà cho người dân xã Thượng Hóa (Minh Hóa).

Cụ thể, Báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Quảng Bình đã trao 300 suất quà cho đồng bào Rục và Sách trên địa bàn xã Thượng Hóa. Đối tượng được nhận quà lần này là những hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ cuối năm 2020. Mỗi suất quà có trị giá 700 ngàn đồng, gồm: bánh, kẹo, mứt… và 400 ngàn đồng tiền mặt. 

Báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Quảng Bình trao quà cho đồng bào Rục xã Thượng Hóa (Minh Hóa).

Được biết, tổng trị giá quà tặng được trao lần này là 210 triệu đồng. Đây là số tiền do bạn đọc Báo Tuổi Trẻ đóng góp nhằm chia sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn để đón một cái Tết vui vẻ và ấp áp.
 
Lan Chi
 
* Trước đó, từ ngày 20 đến 25-1, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình thăm và trao quà Tết Nguyên đán cho các nạn nhân chất độc da cam. 

Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình trao quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam ở huyện Lệ Thủy

Theo đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã trao tặng 30 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ ngày tết) cho 30 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ở 27 xã, phường thuộc 5 huyện, thị xã. Cụ thể: TX. Ba Đồn 6 hộ, các huyện Quảng Trạch 6 hộ, Quảng Ninh 6 hộ, Tuyên Hóa 6 hộ và Lệ Thủy 6 hộ với tổng trị giá trên 40 triệu đồng.

Hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của doanh nghiệp đối với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam; đồng thời, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

- Advertisement -

Được biết, thời gian triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 15-11-2020 đến ngày 8-2-2021, trong đó, đợt cao điểm từ ngày 22-1-2021 đến ngày 31-1-2021 (tức từ ngày 10-12 đến ngày 19-12 âm lịch). 

 N.L

 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202101/tet-se-chia-voi-nguoi-dan-vung-lu-2185022/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm