5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Tặng thịt heo và gạo nếp cho đồng bào dân tộc thiểu số Mã Liềng

- Advertisement -

Huyện Tuyên Hóa đã trích gần 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ mỗi khẩu người dân tộc thiểu số Mã Liềng 0,7kg thịt heo và 2kg gạo nếp.

Tặng thịt heo và gạo nếp cho đồng bào dân tộc thiểu số Mã LiềngBí thư Huyện ủy Tuyên Hóa tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số Mã Liềng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ông Lê Công Hữu, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã đến thăm và tặng quà Tết cho đồng bào Mã Liềng (dân tộc Chứt) trên địa bàn 2 xã Thanh Hóa và Lâm Hóa.

Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa và đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ đồng bào người Mã Liềng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Đến thăm những hộ dân, ông Lê Công Hữu đã thăm hỏi đời sống, động viên bà con nỗ lực vươn lên để xóa đói giảm nghèo; đồng thời mong muốn bà con tích cực tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Tặng thịt heo và gạo nếp cho đồng bào dân tộc thiểu số Mã LiềngTặng thịt heo và gạo nếp để đồng bào Mã Liềng đón Tết.

Nhân dịp này, huyện Tuyên Hóa cũng đã trích gần 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của huyện để hỗ trợ cho 204 hộ với 812 khẩu đồng bào dân tộc thiểu số Mã Liềng. Mỗi khẩu được hỗ trợ 0,7kg thịt heo và 2kg gạo nếp.

Được biết, người Mã Liềng (dân tộc Chứt) ở huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) sống tập trung tại 4 bản Kè, Cáo, Chuối (xã Lâm Hóa) và bản Cà Xen (xã Thanh Hóa). Trong những năm qua, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã quan tâm hỗ trợ nhiều công trình, hoạt động để giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo.

Quảng Nghĩa

- Advertisement -

Nguồn tin:  Báo Đại đoàn kết

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm