7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Các đơn vị, địa phương tổ chức Tết trồng cây năm 2021

- Advertisement -

(Xã hội) – Tại huyện vùng cao Minh Hóa, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trở thành ngày hội sôi nổi rộng khắp từ trung tâm huyện lỵ đến các xã vùng cao biên giới. 
 
Tại trung tâm huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện Minh Hóa và đông đảo cán bộ công nhân viên chức, nhân dân đã tiến hành trồng 100 cây xanh gồm cây liệu và cây sấu tại khu vực kè Hói Giun (tiểu khu 7, thị trấn Quy Đạt). Các cây xanh được trồng đúng quy trình kỹ thuật, đồng thời giao cho Huyện đoàn Minh Hóa phụ trách công tác chăm sóc, tưới nước và bảo vệ để cây sinh trưởng phát triển tốt.

Các đơn vị, địa phương tổ chức Tết trồng cây năm 2021

Tại 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng ra quân hưởng ứng Tết trồng cây. Bình quân mỗi xã trồng từ 100 đến 300 cây xanh gồm: xà cừ, lộc vừng, cây cau, cây thông, hoa tường vi….; đồng thời phát động nhân dân tập trung trồng rừng kinh tế, phủ xanh đất trống đồi trọc, phát huy thế mạnh trồng rừng để vừa mang lại thu nhập cho gia đình, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. 
 
Trong năm 2021, huyện Minh Hóa phấn đấu trồng mới 516 ha rừng tập trung, trong đó trồng mới 240 ha và trồng lại sau khai thác 276 ha rừng; số lượng cây lâm nghiêp trồng phân tán: 62.400 cây.
 
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 nên các đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia trồng cây đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu và các biện pháp khác theo quy định.
Phan Phương
 

* Huyện Quảng Trạch cũng tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng sáng kiến “Trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ tại Trung tâm văn hóa huyện.

Các đơn vị, địa phương tổ chức Tết trồng cây năm 2021Các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Trạch trồng cây bóng mát tại khuôn viên Trung tâm văn hóa huyện.

Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã yêu cầu các đơn vị, địa phương, trường học trong toàn huyện tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng. Qua đó, phấn đấu năm 2021, tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt 42,7%. 

Các đơn vị, địa phương tổ chức Tết trồng cây năm 2021Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện hưởng ứng ngày lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Trạch, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã cùng nhau trồng 4.500 cây xanh bóng mát và 5.000 cây phân tán các loại tại khuôn viên Trung tâm văn hóa huyện và các trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
 
Được biết, thực hiện đề án xã hội hóa phát triển cây xanh tại trung tâm huyện lỵ mới, 5 năm qua, huyện Quảng Trạch đã tiếp nhận trên 1.000 cây cảnh, cây bóng mát của các tập thể, cá nhân ủng hộ, với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.
 
Đ.N
 
* Cũng trong sáng 18-2 (ngày mồng 7 Tết), huyện Bố Trạch tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021.

- Advertisement -

Các đơn vị, địa phương tổ chức Tết trồng cây năm 2021Huyện Bố Trạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Bố Trạch đã tiến hành trồng trên 30 cây xanh quanh khu vực đường Hoàng Diệu (thị trấn Hoàn Lão).
 
Cùng thời điểm trên và trước đó, các địa phương trên toàn huyện cũng ra quân trồng các loại cây xanh. Trong ngày đầu tiên phát động, toàn huyện trồng được 54.000 cây phân tán; trong đó, trên 50.000 cây lấy gỗ các loại, trên 3.800 cây bóng mát ven các trục đường giao thông, khu dân cư, các trường học, danh lam thắng cảnh và cây ăn quả.

Các đơn vị, địa phương tổ chức Tết trồng cây năm 2021Các đồng chí lãnh đạo huyện Bố Trạch tham gia trồng cây xanh đầu xuân Tân Sửu 2021.

Bố Trạch cũng đã có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chăm sóc, bảo vệ số cây xanh bảo đảm phát triển tốt. Đồng thời huyện cũng kêu gọi, mối gia đình trên toàn địa bàn cần trồng ở nhà mình thêm một số cây xanh, cây cảnh với phương châm “trồng cây nào tốt cây đó” và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc tham gia trồng và bảo vệ rừng…
 
Nét đẹp truyền thống từ phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng ở huyện Bố Trạch không những tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp mà còn góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên toàn huyện. 
 
Hương Trà
 
* Tại Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996 ở tiểu khu 6, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây đầu xuân Tân Sửu năm 2021. Tham dự buổi lễ có các đồng chí thủ trưởng Bộ chỉ huy, thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh và CBCS các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị, địa phương tổ chức Tết trồng cây năm 2021Toàn cảnh lễ phát động Tết trồng cây do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.
Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi hoạt động “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021” được Bộ CHQS tỉnh triển khai nhằm kêu gọi cán bộ, chiến sỹ hưởng ứng sáng kiến “Trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
 
Thông qua phát động phong trào trồng cây đầu xuân cũng là dịp để CBCS LLVT tỉnh thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn LLVT tỉnh. 
 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, phong trào trồng cây đã được CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Đặc biệt, chỉ trong năm 2020, cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng đã trồng mới trên 43.800 cây ăn quả, cây bóng mát, cây lấy gỗ, góp phần cải tạo môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị, địa phương tổ chức Tết trồng cây năm 2021CBCS Bộ CHQS tỉnh hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân

Để phong trào trồng cây đầu xuân tiếp tục đạt được mục đích, ý nghĩa, hiệu quả, tại buổi lễ, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu CBCS nêu cao ý thức, trách nhiệm, tích cực, chủ động trồng mới nhiều loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và đặc điểm tình hình của đơn vị mình; bảo đảm 100% cây trồng mới đều sống và phát triển tốt. 
Sau lễ phát động, CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã trồng mới trên 16.820 cây xanh tại các thao trường huấn luyện, khu căn cứ hậu cần và khuôn viên các đơn vị.
 
Minh Tú – Thanh Sơn
 
* Trước đó, vào chiều ngày 17-2 (mồng 6 Tết), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức Tết trồng cây tại Trạm kiểm dịch Y tế, Cảng Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. 

Các đơn vị, địa phương tổ chức Tết trồng cây năm 2021Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cùng cán bộ, viên chức, người lao động trồng cây xanh tại Trạm kiểm dịch Y tế, Cảng Hòn La.

- Advertisement -

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng luôn được các đơn vị trong ngành Y tế quan tâm và tích cực hưởng ứng tham gia.
 
Tại buổi lễ, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên làm việc tại Trạm kiểm dịch Y tế, Cảng Hòn La. Đây là hoạt động thường niên đầu xuân của đơn vị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ môi trường sống trong cộng đồng thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong mỗi cán bộ, góp phần xây dựng môi trường y tế thân thiện, xanh – sạch – đẹp.
 
Thành Trung

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202102/cac-don-vi-dia-phuong-to-chuc-tet-trong-cay-nam-2021-2185713/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm