9.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

- Advertisement -

(Thời sự) – Ngày 6-5, tại huyện Lệ Thủy đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri thị trấn Kiến Giang và thị trấn Nông trường Lệ Ninh. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các ban, ngành, địa phương liên quan. 

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triQuang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh.

Tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới) có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV gồm: ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Chủ nhiệm nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan; bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn Quảng Bình; bà Nguyễn Thị Kim Sinh, Trưởng ca Sản xuất, Xí nghiệp may Hà Quảng; bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV: Luôn nỗ lực để xứng đáng là người đại diện của cử tri và nhân dân tại diễn đàn Quốc hội.

Tại hội nghị, sau khi nghe tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên, cử tri thị trấn Kiến Giang và thị trấn Nông trường Lệ Ninh đã được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đã khẳng định quyết tâm của mình trên mọi cương vị, đặc biệt khi được nhân dân và cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triCác đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại thị trấn Kiến Giang.

Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đã thể hiện ý chí của người đại biểu của dân, do dân, vì dân với những kế hoạch cụ thể, tầm nhìn, sự bao quát các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, những vấn đề cử tri quan tâm… quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ, xứng đáng với bề dày truyền thống của quê hương.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triĐồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Chủ nhiệm nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan trình bày chương trình hành động.

- Advertisement -

Phát biểu tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao những đóng góp của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm của người đại biểu, nói đi đôi với làm, đáp ứng các tiêu chuẩn người đại biểu Quốc hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân.

Cử tri cũng đề xuất một số nội dung liên quan về vấn đề cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân…

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triĐồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày chương trình hành động.

Thay mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự tin tưởng của cử tri cùng những ý kiến tâm huyết đối với các ứng cử viên và nội dung chương trình hành động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, bà con cử tri tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, hưởng ứng ngày bầu cử, sáng suốt lựa chọn các ứng cử viên xứng đáng để bầu chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dù đắc cử đại biểu Quốc hội hay không, chương trình hành động của các ứng cử viên là những cam kết cần phải được thực hiện hiệu quả. Quá trình thực hiện, các ứng cử viên mong muốn nhận được sự quan tâm động viên, theo dõi, giám sát của cử tri và nhân dân.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triCán bộ và nhân dân tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, cử tri và nhân dân tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Ngọc Mai

- Advertisement -

* Ngày 6-5, Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Tuyên Hóa với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 2 điểm gồm: UBND xã Châu Hóa và Trung tâm Văn hóa, thông tin-thể thao huyện Tuyên Hóa. 

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triCác ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa tại UBND xã Châu Hóa.

Huyện Tuyên Hóa thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh, có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm:  Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội; Trung tá Đoàn Thị Thanh Tâm, Đội trưởng Đội Pháp chế và Khoa học, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh và ông Phạm Trọng Tiến, chuyên viên Ban Dân chủ-Pháp luật, Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triCử tri huyện Tuyên Hóa dự hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa đã trình bày tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Tiếp đó, cử tri huyện Tuyến Hóa được nghe 5 ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.
 
Các ứng cử viên đều thể hiện sự vinh dự, niềm tự hào khi được tín nhiệm, lựa chọn, hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Quảng Bình; đồng thời, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vững chắc của tỉnh.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triỨng cử viên đại biểu Quốc hội trình bày chương trình hành động với cử tri huyện Tuyên Hóa.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội, các ứng cử viên sẽ luôn tôn trọng, gần gũi, gắn kết chặt chẽ với cử tri để tìm hiểu, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền; phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.
 
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các ứng cử viên sẽ tích cực nghiên cứu, sâu sát, nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, từ đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi lên ở địa bàn mà cử tri quan tâm hiện nay.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triCử tri huyện Tuyên Hóa dự hội nghị tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Trung tâm Văn hóa, thông tin-thể thao huyện Tuyên Hóa.

Các ứng cử viên sẽ thông tin kịp thời đến cử tri kết quả các kỳ họp Quốc hội, vận động và cùng với nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội; báo cáo với cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình. 
 
Qua gặp gỡ, tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Tuyên Hóa đã ghi nhận, đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn từ chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri huyện Tuyên Hóa cũng bày tỏ hy vọng các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội sẽ luôn tâm huyết, phát huy hết năng lực, trách nhiệm, đảm nhận tốt và làm tròn sứ mệnh người đại biểu trước cử tri và nhân dân.
 
Hiền Chi
 
Ngày 6-5, ứng viên đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Xuân Bảy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy; Nguyễn Song Duyên, chuyên viên Ban Phong trào, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trương Thị Phương Lan, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Mai, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Trần Thanh Nhã, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy; Trần Thị Khánh Quỳnh, công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy tại thị trấn Kiến Giang và thị trấn Nông Trường Lệ Ninh. 

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triCác ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đang tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã nghe báo cáo tóm tắt sơ yếu lý lịch, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. 

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triĐồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động trước cử tri tại thị trấn Kiến Giang

Tiếp đó, các ứng cử viên đã báo cáo chương trình hành động của mình và hứa, nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh sẽ gần gũi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy trong phát triển kinh tế-xã hội; trong đó tập trung phát triển du lịch, công nghiệp, hiện đại hóa nền nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội như: tệ nạn ma túy, quá tải tại các bệnh viện, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…  

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triQuang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri huyện Lệ Thủy bày tỏ vui mừng, phấn khởi và hứa sẽ lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu làm đại biểu HĐND tỉnh để đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của mình. Đồng thời, mong muốn những người trúng cử sẽ quan tâm, giúp đỡ huyện Lệ Thủy trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng thị trấn Kiến Giang trở thành đô thị loại IV; quan tâm, hỗ trợ bà con nông dân trong việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản để tránh tình trạng được mùa, mất giá; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi…
 
X.V
 

Ngày 6-5, tại xã Trường Xuân và xã Hàm Ninh, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 11.

Tại đơn vị bầu cử số 11 (gồm 15 xã, thi trấn thuộc huyện Quảng Ninh) có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gồm: bà Hồ Thị Minh Huệ, Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh doanh tập thể tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Phan Trần Nam, Phó Trưởng ban Văn hoá-Xã hội, HĐND tỉnh; bà Ngô Thị Nhung, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh; bà Võ Thị Phước, giáo viên Trường Tiểu học Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh; ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Ninh; bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; bà Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá và điện ảnh, Sở Văn hoá và Thể thao.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triHội nghị đã được nghe báo cáo chương trình hành động của 8 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại điểm bầu cử số 11.

Tại hội nghị tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, trong đó thể hiện rõ sự quyết tâm sẽ chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chính sách để phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chuyển tải các kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết; không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân để xứng đáng là một đại biểu dân cử.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triÔng Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo chương trình hành động trước cử tri.

Sau khi được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri đã bày tỏ phấn khởi, tin tưởng các ứng cử viên sẽ là những người có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ đưa chương trình hành động của mình vào thực tế, quan tâm phát triển nông nghiệp sạch, đầu tư hệ thống giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường tránh lũ.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triQuang cảnh hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại điểm tiếp xúc xã Trường Xuân.

Kết thúc hội nghị, thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 11, ông Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và hứa nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình trước cử tri, đưa chương trình hành động vào thực tế, xứng đáng là đại biểu của dân, do dân và vì dân.  

Thanh Hải

Chiều 6-5, tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (thuộc đơn vị bầu cử số 9), đại biểu HĐND T.P Đồng Hới nhiệm kỳ 2021-2026.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triCác ứng cử viên trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Đặng Đại Bàng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ chí Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Ngô Gia Hồng Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ hợp tác xã thuộc Liên minh Hợp tác xã Quảng Bình (vắng mặt có lý do); bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Quảng Bình; bà Trần Thị Thanh Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số I Nam Lý, TP. Đồng Hới; bà Trần Thị Thu, Chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh; bà Hoàng Thị Thủy, Tổ phó Tổ Chuyên môn 1 Trường Tiểu học số I Nam Lý, TP. Đồng Hới; bà Ngô Nữ Quỳnh Trang, Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch-Đầu tư.

Ngoài ra còn có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Đồng Hới cũng tham gia tiếp xúc với cử tri TP. Đồng Hới.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triCử tri tìm hiểu, nghiên cứu về tiểu sử của các ứng cử viên.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Các chương trình hành động đều được ứng cử viên chuẩn bị chu đáo, khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện mong muốn được đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh; trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đẩy mạnh các hoạt động nhằm chăm lo cho người nghèo… và không ngừng trau dồi đạo đức, lối sống phát huy năng lực sở trường để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cử tri cũng đánh giá cao các chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND TP. Đồng Hới và bày tỏ mong muốn các ứng cử viên dù trúng cử hay không cũng phát huy hết năng lực sở trường, gắn bó mật thiết với nhân dân, nói đi đôi với làm để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
 
Nh.V
 
* Ngày 6-5, tại UBND phường Bắc Nghĩa và xã Đức Ninh (TP. Đồng Hới), Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TP. Đồng Hới với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 10) và HĐND thành phố  (đơn vị bầu cử số 1) nhiệm kỳ 2021-2026.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triQuang cảnh hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TP. Đồng Hới với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 10), gồm các ông, bà: Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Mai Lan Anh, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới; Nguyễn Văn Thảo (họ tên thường dùng: Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình; Trần Trường Sơn (họ tên thường dùng: Đại đức Thích Phước Đăng), Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Các đại biểu cũng được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Đồng Hới khóa XXII (đơn vị bầu cử số 1).
 
Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TP. Đồng Hới, trong đó, thể hiện rõ sự quyết tâm sẽ chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chính sách để phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân; luôn giữ vững mối liên hệ với cử tri, sâu sát thực tế để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng cử tri và chuyển tải các kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan chức năng giải quyết; không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân để xứng đáng là một đại biểu dân cử…

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triCử tri tham gia ý kiến tại hội nghị

Hầu hết cử tri tại các địa phương sau khi được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đã bày tỏ phấn khởi, tin tưởng các ứng cử viên đều là những người có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử, làm cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố sẽ đưa chương trình hành động của mình vào thực tế, thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề của địa phương.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử triĐồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 10) ứng cử tại TP. Đồng Hới, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và tiếp thu, trao đổi một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, cam kết nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ đem hết tâm huyết, trách nhiệm của mình thực hiện hiệu quả chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri, góp phần xây dựng TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phát triển hơn nữa…

N.L

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202105/nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-2188763/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,404Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm