9.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Báo Quảng Bình đoạt 8 giải tại Giải báo chí Quảng Bình lần thứ XV

- Advertisement -

(Văn hóa) – Ngày 14-6, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc công nhận và quy định mức tiền thưởng đối với các tác phẩm đoạt Giải báo chí Quảng Bình lần thứ XV, năm 2020.
 
Theo đó, có 23 tác phẩm đã được công nhận đoạt Giải báo chí Quảng Bình lần thứ XV, năm 2020 (trong đó có 3 giải A, 7 giải B, 9 giải C và 4 giải Khuyến khích), thuộc các loại hình báo chí: báo in và báo điện tử 12 tác phẩm; báo hình 6 tác phẩm; báo phát thanh 3 tác phẩm; ảnh báo chí 2 tác phẩm. Mức tiền thưởng: giải A: 10 triệu đồng, giải B: 8 triệu đồng, giải C: 6 triệu đồng, giải Khuyến khích: 4 triệu đồng.
 
3 tác phẩm đoạt giải A gồm: “Rừng gỗ quý Trường Sơn bị đốn hạ” (5 kỳ) của tác giả Nguyễn Tâm Phùng (Báo Nông nghiệp Việt Nam); “Lũ rút đi, kinh nghiệm ở lại” của nhóm tác giả Diệu Minh, Cẩm Vy, Viết Phương, Phú Sơn, Khánh Chi, Quang Nam, Tiến Hoàng (Đài PT-TH Quảng Bình); “Vượt sóng” của nhóm tác giả Sỹ Hùng, Văn Mười, Tố Linh, Đức Thái, Hoàng Nhung, Quốc Cường, Tấn Hiếu (Đài PT-TH Quảng Bình). 
 
Tham gia Giải báo chí Quảng Bình lần thứ XV, Báo Quảng Bình có 8 tác phẩm đoạt giải gồm 1 giải B, 6 giải C và 1 giải Khuyến khích; trong đó, giải B thuộc về tác phẩm “Ở khu cách ly Covid-19” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền (Nội Hà).
 
Việc công nhận các tác phẩm đoạt Giải báo chí Quảng Bình lần thứ XV nhằm động viên, cổ vũ tinh thần cho đội ngũ những người làm báo, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong hoạt động báo chí, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà. 
 

DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI BÁO CHÍ QUẢNG BÌNH LẦN THỨ XV, NĂM 2020
 
GIẢI A: 3 giải
 
1. Tác giả Nguyễn Tâm Phùng – phóng viên thường trú Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Quảng Bình;
Tác phẩm: Rừng gỗ quý Trường Sơn bị đốn hạ (5 kỳ).
2. Nhóm tác giả Diệu Minh, Cẩm Vy, Viết Phương, Phú Sơn, Khánh Chi, Quang Nam, Tiến Hoàng – Đài PT-TH Quảng Bình; 
Tác phẩm: Lũ rút đi, kinh nghiệm ở lại.
3. Nhóm tác giả Sỹ Hùng, Văn Mười, Tố Linh, Đức Thái, Hoàng Nhung, Quốc Cường, Tấn Hiếu – Đài PT-TH Quảng Bình;
Tác phẩm: Vượt sóng.
 
GIẢI B: 6 giải
 
1. Nhóm tác giả Tiến Thành, Đặng Tài – phóng viên thường trú Báo Dân trí tại Quảng Bình;
Tác phẩm: Thương binh đổi đất để rồi hơn một thập kỷ đi đòi một lời hứa (05 tin, bài)
2. Tác giả Dương Minh Phong – phóng viên thường trú Báo Sài Gòn giải phóng tại Quảng Bình; 
Tác phẩm: Dầm lũ cứu dân.
3. Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền (Nội Hà) – Báo Quảng Bình; 
Tác phẩm: Ở khu cách ly Covid-19
4. Nhóm tác giả Thanh Huyền, Tuyết Mai, Phú Sơn, Thanh Sơn, Phương Uyên, Hạ Vy – Đài PT-TH Quảng Bình;
Tác phẩm: Con đường nào cho em. 
5. Nhóm tác giả Hà Nhi, Quang Ngọc, Tiến Hoàng – Đài PT-TH Quảng Bình;
Tác phẩm: Khơi dòng
6. Nhóm tác giả Hữu Nghị, Thanh Nhàn, Phương Thảo, Hoàng Linh, Lan Hương, Xuân Hùng, Ngọc Khánh- Đài PT-TH Quảng Bình; 
Tác phẩm: Công tác cán bộ nhìn từ Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở ở Quảng Bình.
7. Tác giả Trương Quang Nam – phóng viên thường trú Báo Thanh niên tại Quảng Bình; 
Tác phẩm: Gần 30 ngày miền Trung chìm trong lũ hồng thủy: Nước ngập mái nhà, mênh mông nước mắt.
 
GIẢI C: 9 giải
 
1. Tác giả Nguyễn Quốc Nam – phóng viên thường trú Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tại Quảng Bình;
Tác phẩm: Cậu bé bán chuối và giọt nước mắt của người mẹ bị ung thư hiểm nghèo.
2. Tác giả Ngô Đức Lợi (Ngô Thanh Long) – Báo Quảng Bình;
Tác phẩm: Công chức địa chính xã, phường – có những “Ông trời con” ở cơ sở (4 kỳ)
3. Nhóm tác giả Trần Minh Văn, Trương Văn Minh, Dương XuânPhú – Báo Quảng Bình: 
Tác phẩm: Bất cập quản lý trật tự đô thị (3 kỳ)
4. Tác giả: Mai Nữ Mỹ Nhân – Báo Quảng Bình
Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: OCOP từ góc nhìn người tiêu dùng.
5. Tác giả: Đoàn Xuân Hoàng – Báo Quảng Bình
Tác phẩm: Trồng rừng để dành.
6. Tác giả Dương Sông Lam – phóng viên thường trú Báo Công an Nhân dân tại Quảng Bình;
Tác phẩm: Yêu thương từ tâm lũ Quảng Bình (4 bài).
7. Tác giả Phan Thanh Phương (Phan Phương) – Báo Quảng Bình; 
Tác phẩm: Đêm trắng cứu dân trong cơn “đại hồng thủy.
8. Nhóm tác giả: Diệu Hương, Xuân Hoàng, Mỹ Hạnh – Báo Quảng Bình;
Tác phẩm: “4 tại chỗ” – bài học từ “đại hồng thủy” tháng 10 năm 2020.
9. Nhóm tác giả Lệ Hương, Việt Hà – Đài PT-TH Quảng Bình;
Tác phẩm: Tỏa sáng hình ảnh người lính quân hàm xanh trong cuộc chiến chống Covid-19.
 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 4 giải
 
1. Tác giả Phạm Thị Trà – Báo Quảng Bình;
Tác phẩm: Quên mình vì dân.
2. Tác giả Nguyễn Tiến Thành (Tiến Thành)- Đài Truyền thanh-Truyền hình Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;
Tác phẩm: “Mẹ hiền” của trẻ em vùng cao.
3. Nhóm tác giả Hoàng Hồng, Hoàng Thu, Khánh Hà – Đài PT-TH Quảng Bình;
Tác phẩm: “Hạt nhân” của bản.
4. Tác giả Trần Văn An (Hoàng An)- phóng viên thường trú Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống tại Quảng Bình;
Tác phẩm: Oằn mình chống dịch giữa đại ngàn Trường Sơn.
 

 
Tâm An
 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202106/bao-quang-binh-doat-8-giai-tai-giai-bao-chi-quang-binh-lan-thu-xv-2190293/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,404Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm