8.5 C
New York
Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Phụ nữ TP. Đồng Hới: Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

- Advertisement -

(Chính trị) – Thời gian qua, bằng nhiều mô hình, phần việc cụ thể, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn TP. Đồng Hới đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM).
 
Cụ thể, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn TP. Đồng Hới đã gắn việc  dựng NTM, ĐTVM với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Từ đó, góp phần thay đổi diện mạo của đô thị, nâng cao đời sống hội viên và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố.
 
Thời gian qua, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Hội LHPN xã Bảo Ninh tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu với nhiều việc làm cụ thể.
 
Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Bảo Ninh chia sẻ, cùng với phong trào “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” được nâng tầm, các mô hình “Vì màu xanh của biển”, “Thu gom rác thải tại nguồn”, “Hạn chế sử dụng túi ni lông”, “Nói không với rác thải nhựa”… được triển khai tích cực. Đặc biệt, thông qua các buổi sinh hoạt, Hội LHPN xã và các thôn lồng ghép các hoạt động truyên truyền về tác hại, cách thức hạn chế rác thải nhựa; đồng thời, ra quân thu gom hàng tấn rác thải nhựa dọc tuyến sông Nhật Lệ.
 
Hội LHPN xã còn triển khai cắm biển “Đoạn đường phụ nữ tự quản” trên các tuyến đường; kêu gọi xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường bằng cách trang bị thùng rác công cộng, thu gom chất thải rắn, phân loại rác thải, trồng hoa dọc các tuyến đường…
 
Là địa bàn trung tâm của TP. Đồng Hới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn phường Đồng Phú có những phong trào, hoạt động thiết thực trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn đô thị xanh, sạch, đẹp với tiêu chí “sạch phố, sạch nhà, sạch ngõ”…
 
Hội LHPN phường thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, nhất là các hộ kinh doanh, buôn bán trên các tuyến đường do phường quản lý thực hiện tốt việc xây dựng tuyến phố văn minh, xanh-sạch-đẹp; hội viên phụ nữ trong các chi hội duy trì lịch dọn vệ sinh ở các trục đường chính và trước cổng nhà vào chủ nhật hàng tuần; xây dựng được gần 800 thùng rác, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị…
 
Bà Mai Thị Nhàn, Chủ tịch Hội LHPN TP. Đồng Hới cho biết, thực hiện phong trào phụ nữ chung sức xây dựng NTM, ĐTVM, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ và gia đình về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong xây dựng NTM, ĐTVM; đồng thời, chủ động triển khai và cụ thể hóa nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy phù hợp với điều kiện thực tế đến 100% cơ sở hội.
 
Từ đó, phong trào có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong cộng đồng, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng góp sức xây dựng NTM, ĐTVM.
 
Theo đó, Hội LHPN thành phố tập trung hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện xây dựng gia đình 5 không (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học) và 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường) nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội và hội viên phụ nữ cùng với thành phố đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM, ĐTVM. Trên cơ sở này, các cấp hội chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình cụ thể và bước đầu mang lại hiệu qủa cao.
 
Tiêu biểu, mô hình “Phụ nữ chung tay bài trừ tệ nạn số đề”; “Phụ nữ giữ gìn và bảo vệ môi trường”; “Đoạn đường phụ nữ tự quản”… được nhân rộng ở hầu hết Hội LHPN các xã, phường; đặt thùng rác có nắp đậy, hợp vệ sinh (cao su, thùng nhựa, thùng sơn) trên các tuyến đường ở phường Đồng Hải, Đồng Phú; trồng hoa cây cảnh trên vỉa hè và các đoạn đường tạo cảnh quan sạch đẹp tại phường Bắc Nghĩa, Đồng Sơn, xã Quang Phú, Bảo Ninh…
 
Cùng với đó, các cấp hội cụ thể hóa những nội dung trong 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” và tập trung triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí khó.

Phụ nữ TP. Đồng Hới: Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minhHội viên, phụ nữ duy trì dọn vệ sinh môi trường ở khu vực bãi biển Quang Phú.

Rõ nét, để thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo”, các cấp hội rà soát, lập danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để lập kế hoạch giúp đỡ vươn lên thoát nghèo; vận động hội viên, phụ nữ tham gia các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp nhau thường xuyên, giúp nhau lúc giáp hạt, giúp nhau khắc phục thiên tai, bão lốc”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”… thông qua các nguồn vốn Ngân hàng CSXH, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
 
Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội khai thác các nguồn vốn với tổng số tiền gần 140 tỷ đồng cho trên 10.300 lượt phụ nữ (trong đó có gần 3.500 lượt phụ nữ nghèo) vay phát triển kinh tế; tổ chức 128 lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 500 lao động; 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ thông qua nhiều hình thức và kết quả có 222 hộ thoát nghèo…
 
Chị Đặng Thị Châu, ở thôn Đức Môn, xã Đức Ninh bộc bạch, năm 2019, nhờ chi hội phụ nữ giúp đỡ vốn vay để sửa chữa nhà ở và phát triển chăn nuôi, gia đình chị  đã “an cư lạc nghiệp” và xây dựng được mô hình nuôi gà đẻ trứng. Ngoài ra, chị còn tranh thủ trồng rau tăng thu nhập. Từ đó, chị có nguồn thu nhập ổn định và gia đình chị đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”…
 
Hay các cấp hội phụ nữ hướng dẫn thực hiện tiêu chí “3 sạch” gắn với xây dựng NTM tại các xã; đòi hỏi chú ý rà soát các hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí, phân tích nguyên nhân, xác định nhu cầu của các hộ để xây dựng kế hoạch giúp đỡ phù hợp… Giai đoạn 2016-2021, các cấp hội giúp thêm được 158 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
 
Qua trao đổi, bà Mai Thị Nhàn khẳng định, phong trào “Phụ nữ TP. Đồng Hới chung sức xây dựng NTM, ĐTVM” đang là điểm sáng trong hoạt động của các cấp hội phụ nữ thành phố. Những việc làm cụ thể, thiết thực của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn văn hóa NTM, phường đạt chuẩn VMĐT trên địa bàn. Có thể nói, phụ nữ TP. Đồng Hới đã và đang chung sức cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân thành phố thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, ĐTVM và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
 

Đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn TP. Đồng Hới xây dựng được 390 đoạn đường phụ nữ tự quản; 35 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” và 192 mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện được 110m cụm, đoạn, đường hoa ở các xã, phường; tổ chức 1.225 nhóm tiết kiệm tín dụng các loại với trên 23.700 thành viên giúp nhau giảm nghèo bền vững; có 26.274/ 28.153 hộ gia đình phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” (tỷ lệ 93,3%)…

 
Thùy Lâm
 
 
 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202107/phu-nu-tp-dong-hoi-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-2191325/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm