9.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ: 18 đối tượng lĩnh án

- Advertisement -
Sáng 30-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 18 đối tượng về tội vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.
Các đối tượng được đưa ra xét xử gồm: Đinh Thô (SN 1979), Đinh Phâm (SN 1987), Đinh Hiếu (SN 1996) trú ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch; Nguyễn Văn Lãnh (SN 1974), Nguyễn Văn Long (SN 1973), Nguyễn Văn Quân (SN 1990), Nguyễn Chí Thanh (SN 1990), Trần Văn Nghị (SN 1958), Nguyễn Viết Du (SN 1989), Phạm Văn Hoành (SN 1975), Phạm Huy Hùng (SN 1992), Phạm Anh Tuấn (SN 1992), Nguyễn Văn Lịch (SN 1976), Nguyễn Xuân Hùng (SN 1978), Bùi Văn Hiếu (SN 1991), Lê Văn Khánh (1985), Lê Văn Hùng (SN 1990) trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch; Trần Văn Phi (SN 1985), trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch.
Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ: 18 đối tượng lĩnh án
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong tháng 5-2013 các đối tượng trên đã vào bản Nồng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch để tìm mua thuốc nổ. Tại bản Nồng, các đối tượng đã góp tiền để nhờ Đinh Thô, Đinh Phâm sang Lào mua thuốc nổ của các đối tượng Bun, Do, Ổi với tổng lượng toàn bộ là 841kg.
Quá trình vận chuyển thuốc nổ từ bản Nồng về Sơn Trạch nhóm của Lê Văn Khánh và Lê Văn Hùng đã thuê Đinh Hiếu và Đinh Sơn vận chuyển 2 bao thuốc nổ có trọng lượng mỗi bao là 36kg. Tuy nhiên đến khoảng 10 giờ ngày 23-5-2013 khi đang ngồi nghỉ tại Km35 đường 20 thuộc địa bàn xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch thì bị lực lượng biên phòng phát hiện nên các đối tượng đã vứt số thuốc nổ bỏ chạy. Sau đó các đối tượng đã lần lượt ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình…
Tại phiên tòa, xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo và căn cứ vào các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Thô, Đinh Phâm 12 năm tù giam; Nguyễn Văn Lãnh, Phạm Huy Hùng 9 năm tù giam; Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Chí Thanh, Trần Văn Nghị, Nguyễn Viết Du, Phạm Văn Hoành, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Xuân Hùng, Bùi Văn Hiếu, Trần Văn Phi 8 năm tù giam; Lê Văn Khánh, Lê Văn Hùng 7 năm tù giam; Đinh Hiếu 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Ngọc Hải
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,404Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm