Quảng Bình: Bắt các đối tượng vụ dí súng điện cướp hơn 1,2 tỷ đồng giữa ban ngày
Lực lượng chức năng áp giải đối tượng Mai Anh Đức từ Đồng Nai về Quảng Bình (đối tượng mặc áo len sọc đỏ đen). Ảnh An ninh thủ đô

Các đối tượng bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra gồm: Ngũ Vĩnh Hoàng (SN 1983, trú thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình); Mai Anh Đức (SN 1983, trú phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); Từ Quốc Vũ (SN 1982, trú tiểu khu 4, thị Trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Theo điều tra ban đầu: khoảng 8h5 ngày 9.9, Hoàng điều khiển xe mô tô không biển số chở Đức đến đường Thống Nhất (TP. Đồng Hới) để tìm đối tượng cướp tài sản. Khoảng 5 phút sau, phát hiện chị Lê Thị Mỹ (SN 1964, là thủ quỹ của Cty TNHH Tuấn Việt) đang điều khiển xe mô tô một mình trên đường nên cả 2 bám theo. Sau đó, chúng áp sát vào xe chị Mỹ rồi dùng tay xô chị Mỹ ngã xuống đường. Đức nhảy xuống xe, dí súng điện vào người chị Mỹ uy hiếp rồi cướp một túi xách của chị Mỹ, bên trong có số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi gây án, chúng lấy tiền chia nhau. Đối tượng Vũ biết hai đối tượng trên cướp tài sản, nhưng được hai đối tượng trên cho số tiền 50 triệu đồng và 1.700 USD nên không tố cáo với cơ quan chức năng. Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

Theo Lao động