6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Trường THPT Tuyên Hoá: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

- Advertisement -

Ngày 26-4, Trường THPT Tuyên Hoá đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1965-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Dự lễ có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tuyên Hoá và các thế hệ cán bộ,  học sinh của trường…

Trường THPT Tuyên Hoá: Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT Tuyên Hóa.

Cách đây tròn 50 năm, khi đế quốc Mỹ điên cuồng leo thang bắn phá miền Bắc, quê hương Tuyên Hóa chìm trong mưa bom lửa đạn, tại thôn Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, Trường cấp 3 Tuyên Hóa được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự hình thành và đặt nền móng cho quá trình trưởng thành phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện ước mơ khát vọng được học tập của bao thế hệ học sinh trên quê hương Tuyên Hóa anh hùng.

Trải qua chặng đường lịch sử 50 năm hình thành, phát triển, Trường THPT Tuyên Hóa đã thực sự trở thành một vườn ươm nhân cách, một lò đào luyện nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, một cơ sở giáo dục có bề dày lịch sử lâu dài, có truyền thống về chất lượng đào tạo đáng tin cậy, đã, đang và chắc chắn sẽ góp phần tích cực bảo đảm cho sự phát triển vững bền trong tương lai của huyện Tuyên Hóa tươi đẹp và giàu tiềm năng của quê hương.

Vào những năm tháng chiến tranh ác liệt (1965-1975), thầy và trò của nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy-học mà còn tham gia lao động sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu… Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, thầy và trò nhà trường đã mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt. Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu cùng tập thể sư phạm đã đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, tăng cường kỷ cương nề nếp, phát huy mọi tiềm năng, tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng xã hội, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa…

Trong giai đoạn hiện nay đứng trước cơ hội và thách thức của hội nhập, nhà trường đã chủ động xây dựng môi trường giáo dục mở, thân thiện và chất lượng với phương châm dạy thực, học thực, nói không với bệnh thành tích, đổi mới phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhằm tạo điều kiện để học sinh phát huy tiềm năng trong học tập. Điều đó được minh chứng bằng tỷ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường ngày càng tăng, nhiều học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng.

50 năm qua, trong sự đùm bọc chăm lo của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục và nhân dân huyện nhà, Trường THPT Tuyên Hóa đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, quê hương. Từ chỗ chỉ có 4 lớp với 14 cán bộ, giáo viên, 158 học sinh, đến nay đã phát triển thành 24 lớp, với gần 1.000 học sinh, 60 cán bộ, giáo viên, trong đó có 8 thạc sĩ.

- Advertisement -

Một trong những niềm tự hào lớn nhất của Trường THPT Tuyên Hóa là các thế hệ học sinh sau khi tốt nghiệp đã nỗ lực phấn đấu trưởng thành, là những cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở. Và, là các nhà khoa học lớn, những cán bộ quản lý tài năng, những doanh nhân năng động, giàu tình nghĩa, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân… Những học sinh này đã đem lại vinh quang cho nhà trường, góp phần tạo nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ qua…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Ngọc Bính đã biểu dương, chúc mừng những cố gắng và thành tích mà thầy và trò Trường THPT Tuyên Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tập thể nhà trường cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là: quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, trong đó xác định nhiệm vụ hàng đầu là phải chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất chính trị tốt, khả năng sư phạm giỏi; tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện về cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị, đồ dùng dạy học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng nhà trường Huân chương Lao động hạng Ba; Bộ Giáo dục-Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng thưởng bằng khen… cho tập thể và các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Theo Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm