6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Lễ trồng cây hoa Ban tưởng nhớ công ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp

- Advertisement -

(QBĐT) – Ngày 13-9, tại Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam hai tỉnh Điện Biên-Quảng Bình và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức lễ trồng cây hoa Ban tưởng nhớ công ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lễ trồng cây hoa Ban tưởng nhớ công ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lễ dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dự lễ, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Lò Mai Trinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Trần Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành hữu quan; về phía đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp có bà Võ Hòa Bình, con gái Đại tướng.

Lễ trồng cây hoa Ban tưởng nhớ công ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong tiết trời thuận lợi. Trên 90 cây hoa Ban được trồng trong khuôn viên Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ tạo nên một không gian xanh đẹp. Hoa Ban là biểu trưng của Tây Bắc. Hoa Ban gợi nhắc chiến công oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc ta. Mùa hoa Ban năm 1954 gắn liền với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng người chỉ huy chiến dịch-Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước khi diễn ra lễ trồng cây, các Đoàn đại biểu của hai tỉnh Điện Biên và Quảng Bình đã làm lễ dâng hương, đặt vòng hoa lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên, Quảng Bình, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đồn Biên phòng Roòn-Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát biểu ý kiến. Việc trồng hoa ban tại nơi yên nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Điện Biên, Quảng Bình đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, Người đã cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”.

Lễ trồng cây hoa Ban tưởng nhớ công ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Các đại biểu hai tỉnh Điện Biên và Quảng Bình tiến hành trồng cây hoa Ban tại khuôn viên Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình trồng hoa Ban tại khuôn viên Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rừng hoa Ban tại Vũng Chùa sẽ là biểu tượng tốt đẹp, thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh Quảng Bình, Điện Biên, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ, qua đó hun đúc lòng yêu nước, thương dân, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng để xây dựng bảo vệ quê hương hai tỉnh Quảng Bình-Điện Biên giàu đẹp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành hữu quan tiếp tục quản lý, chăm sóc, bảo vệ tôt những cây hoa Ban đã trồng trong khuôn viên Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phan Hòa

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm