8.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Thường trực Tỉnh ủy: Họp bàn giải pháp hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do cá biển chết

- Advertisement -

(QBĐT) – Chiều 26-4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ ngư dân trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi tình trạng cá biển chết hàng loạt do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố ven biển.

Thường trực Tỉnh ủy: Họp bàn giải pháp hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do cá biển chết
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận hội nghị.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ta và các tỉnh lân cận đã xảy ra tình trạng cá biển chết hàng loạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống, việc làm của ngư dân. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố cụ thể nguyên nhân gây ra tình trạng cá hết hàng loạt khiến dư luận nhân dân hoang mang lo lắng. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận có nhiều ý kiến nhằm tìm các giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do tình trạng cá chết để từng bước ổn định tình hình sản xuất và đời sống; vận động ngư dân và tiểu thương không đánh bắt, buôn bán, sử dụng hải sản bị nhiễm độc; đẩy mạnh việc thu gom cá chết, bảo đảm vệ sinh môi trường; tập trung tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ tình hình và không hoang mang, lo lắng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao một số sở, ngành, địa phương, đoàn thể trong việc thu gom, xử lý và tiêu hủy cá chết; chủ động thống kê tình hình ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản và tìm kiếm giải pháp hỗ trợ ngư dân trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu: Để kịp thời hỗ trợ ngư dân vùng ven biển ổn định đời sống trước mắt, UBND tỉnh cần khẩn trương chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thống kê sơ bộ thiệt hại, có biện pháp ổn định tình hình, trích ngân sách hỗ trợ ngư dân, khẳng định sự đồng hành của Đảng và chính quyền các cấp đối với ngư dân.

Đồng thời, chỉ đạo tốt việc thu gom cá chết, chôn lấp, tiêu hủy, bảo đảm vệ sinh môi trường; các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thống kê lại số hộ nghèo các xã biển, nhất là các gia đình chính sách để có chính sách quan tâm, hỗ trợ kịp thời, tuyệt đối không để nhân dân bị thiếu đói. Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tăng cường công tác vận động quần chúng, phối hợp lồng ghép tuyên truyền công tác bầu cử, để người dân yên tâm và tạo tiền đề thành công cho cuộc bầu cử. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tăng cường nắm tình hình an ninh trật tự các xã vùng biển.

Các huyện, thị xã, thành phố ven biển xem xét thiệt hại và trích ngân sách hỗ trợ ngư dân; tăng cường kêu gọi, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ ngư dân ổn định đời sống và sản xuất…

N.M
    
 

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm