6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Lệ Thủy lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2016-2021

- Advertisement -

(QBĐT) – Ngày 7-7, Hội LHPN huyện Lệ Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có Thường trực Hội LHPN tỉnh, HLHPN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của huyện và 150 đại biểu đại diện cho trên 25 nghìn hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện. Đây là đơn vị được HLHPN tỉnh chọn làm đại hội điểm.

Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Lệ Thủy lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Lệ Thủy đã không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh được thực hiện có hiệu quả, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng được nâng cao về nhận thức, kỹ năng quản lý và vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau 5 năm thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội phụ nữ các cấp trong huyện đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất, tài sản, hàng rào… với tổng giá trị trên 23,2 tỷ đồng và 17.952 ngày công. Ngoài ra, Hội phụ nữ các cấp còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho hội viên; triển khai mô hình dân vận khéo với 72 “Đoạn đường tự quản của phụ nữ”. Hiện tại, toàn huyện có 20/28 đơn vị thành lập các tổ nhóm thu gom rác thải; vận động xây dựng được 5.374 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, nâng tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh tự hủy toàn huyện lên 68%…

Với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, phụ nữ Lệ Thủy đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Lệ Thủy lần thứ XXII đã đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ mới với các nhiệm vụ trọng tâm: vận động hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định…

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đoàn kết, sáng tạo, phát huy những kết quả đạt được thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Lệ Thủy lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 25 đồng chí và bầu 25 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Lệ Thủy đã tặng giấy khen cho 18 cá nhân là những cán bộ Hội cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2011-2016.

Lan Chi

- Advertisement -

                                                                                                                                             
 

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm