5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đoàn công tác Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh

- Advertisement -

(QBĐT) – Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, chiều 22-7, Đoàn công tác Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Tỉnh ủy Quảng Bình. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành thời gian tiếp đoàn. Cùng tham dự có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Đoàn công tác Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đánh giá cao sự phát triển về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt là những thành quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng chí cám ơn sự đón tiếp trọng thị và thắm tình hữu nghị của lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đối với đoàn.

Tiếp chuyện đoàn công tác, đồng chí Hoàng Đăng Quang bảy tỏ sự vui mừng trước những bước tiến trong quan hệ hai nước Việt Nam-Lào, trong đó có hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, đồng thời mong muốn, hai bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau với tinh thần thắm tình đoàn kết hữu nghị.

Trước đó, ngày 21-7, Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch), sau đó có buổi làm việc với UBND xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch) nhằm trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Qua tìm hiểu, đoàn công tác đánh giá cao những thành quả của địa phương trong quá trình hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận giữa Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân. Đó là kinh nghiệm quý giá để Mặt trận Lào xây dựng đất nước áp dụng trong quá trình xây dựng Bản đoàn kết, quỹ giúp đỡ nhau trong kinh doanh, là những phong trào đang được thực hiện ở nước bạn Lào.

Theo chương trình công tác, ngày 23-7, Đoàn công tác Mặt trận Lào xây dựng đất nước trở về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đ.V

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm