6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Việt – Mỹ diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

- Advertisement -

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16), sáng 26/7, tại khu vực cảng Sông Hàn (Đà Nẵng) đã diễn ra cuộc diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giữa các đơn vị chức năng của Việt Nam với các lực lượng tham gia PP16

Đến tham dự và chỉ đạo buổi diễn tập có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Jun Yanagi, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn  cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn…

Việt – Mỹ diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
Trung tá Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban Tác chiến (Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng) báo cáo kế hoạch diễn tập… (Ảnh: HC)

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, là đô thị đang phát triển, lại nằm trong khu vực thường xuyên phải chịu nhiều ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra, TP Đà Nẵng đánh giá cao các hoạt động trong khuôn khổ PP16 như hội thảo ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn; hội thảo trao đổi chuyên môn về biến đổi khí hậu và quy hoạch đô thị, xây dựng; hội thảo tìm kiếm cứu nạn hàng hải; huẩn luyện cho lực lượng cứu hộ bãi biển…

“Hôm nay, cuộc diễn tập ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khuôn khổ PP16 là hoạt động rất quan trọng nhằm thực hành diễn tập và trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam – Hoa Kỳ và các nước đối tác. Chúng tôi tin tưởng hoạt động diễn tập này sẽ góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và sự phối hợp với các lực lượng quốc tế trong công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng của TP Đà Nẵng. Đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước đối tác tham gia PP16 như Anh, Nhật Bản, Canada, New Zealand, Úc!” – ông Hồ Kỳ Minh nói.

Việt – Mỹ diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
với các vị đại biểu 

Báo cáo kế hoạch diễn tập với các đại biểu, Trung tá Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban Tác chiến (Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng) cho hay, nội dung diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn diễn ra trên sông Hàn; nội dung diễn tập y tế diễn ra trên tàu bệnh viện Khánh Hòa của Hải quân nhân dân Việt Nam và tàu bệnh viện Mercy của Hải quân Hoa Kỳ. Lực lượng thực binh tham gia cuộc diễn tập gồm 146 người với 14 tàu, thuyền, xuồng.

- Advertisement -

Phía Việt Nam có 96 người với 12 tàu thuyền. Trong đó có 56 người/04 tàu của Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng (gồm 2 tàu giả định bị hỏng máy, bị cháy và 2 tàu diễn tập; 10 quân xanh giả định đuối nước sâu, ngạt nước, bị thương, hoảng loạn tinh thần) cùng lực lượng, tàu thuyền của Cảnh sát PCCC, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, ngư dân quận Sơn Trà, Trung tâm Cấp cứu 115…

Việt – Mỹ diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
Xuồng cao tốc và tàu cứu nạn của tàu bệnh viện Mercy

Tàu bệnh viện Mercy của Hải quân Hoa Kỳ tham gia cuộc diễn tập với 50 người, 02 tàu cứu nạn và xuồng cao tốc. Trong đó có 15 nhân viên cứu nạn, 16 nhân viên y tế, 10 quân xanh giả định bị thương, bị bỏng, hoảng loạn tinh thần cùng 09 người của Ban chỉ đạo, đạo diện phục vụ diễn tập. Tàu đổ bộ JSDS Shimokita (LST-4002) của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản cũng cử đại diện tham quan, nghiên cứu cuộc diễn tập.

Có 2 tình huống được triển khai trong quá trình huấn luyện, diễn tập. Thứ nhất là trong tình hình bão cấp 9 đổ bộ vào Đà Nẵng, có 7 thuyền nhỏ với 20 lao động di chuyển về âu thuyền Thọ Quang để tránh bão nhưng do nước lũ chảy xiết nên không thể di chuyển, có 4 người bị rơi xuống nước, một số người xây xát nặng. Cách đó khoảng 150m về phía Đông Nam có 01 tàu cá/10 lao động bị hỏng máy, phát tín hiệu yêu cầu giúp đỡ. có người bị bỏng do tàu bị chập điện… Cùng lúc, cách khoảng 150m về phía Đông Bắc có 01 tàu cá/10 lao động bị chập điện, lửa bùng phát ở cabin, 2 người bị bỏng, 4 người do hoảng loạn nên nhảy xuống nước…

Việt – Mỹ diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
cùng tàu của BĐBP Đà Nẵng…

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng cứu nạn cứu hộ do BĐBP TP chủ trì điều động 02 tàu, 04 xuồng cùng 01 tàu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và 02 xuồng của tàu Mercy tham gia cứu nạn. Khi tiếp cận người bị rơi, bị đuối nước, lực lượng diễn tập nhanh chóng đưa lên phương tiện và sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển nạn nhân về bộ phận quân y.

- Advertisement -

Tình hu
ống thứ hai là trong quá trình di chuyển tránh bão, một tàu cá bị chập điện, cháy cabin và lan sang các khu vực khác. Ngư dân trên tàu cố gắng dập lửa nhưng không thành công; một số người bị bỏng, bị ngạt khói, bị thương, một số người hoảng loạn nhảy xuống sông trong khi nước lũ đang chảy xiết…

Việt – Mỹ diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
và các lực lượng khác tham gia cuộc diễn tập trên sông Hàn sáng 26/7…

Xuồng cao tốc của tàu Mercy phối hợp tiếp cận đưa 2 nạn nhân bị bỏng ra tàu Mercy để cấp cứu theo phương án y tế của tàu. Tàu biên phòng tiếp cận tàu bị cháy, hướng dẫn ngư dân tắt thiết bị điện, phun nước dập lửa, đưa nhân viên y tế lên tàu cấp cứu ngư dân bị bỏng, vớt các ngư dân nhảy xuống nước đưa vào bờ cấp cứu và lai dắt tàu cá về cảng Hải đội 2 BP…

Trong khi đó, tại bệnh viện dã chiến được lập trên cảng Sông Hàn, Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng phối hợp với nhân viên y tế tàu Mercy, tàu Khánh Hòa tiến hành phân loại, cấp cứu nạn nhân, có một số nạn nhân bị bỏng, bị thương nặng sẽ được đưa lên tàu Mercy và tàu Khánh Hòa để điều trị…

Việt – Mỹ diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
đưa nạn nhân vào bờ để cấp cứu 

Sau một giờ rưỡi, cuộc diễn tập đã kết thúc. Theo Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng, cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của chính quyền các cấp, phối hợp với các lực lượng quốc tế trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Qua đó từng bước hoàn thiện và bổ sung kế hoạch, phương án sát với thực tế, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Việt – Mỹ diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
Các nhân viên y tế Việt – Mỹ cấp cứu cho các nạn nhân

HẢI CHÂU

Nguồn: Quân sự

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm