6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Lý giải vì sao người thông minh khó yêu hơn người bình thường

- Advertisement -

Mới đây, tại một buổi giao lưu hẹn hò tại Hồ Bắc (Trung Quốc), một cụ ông 70 tuổi chưa kết hôn cũng chưa từng yêu ai đã đến để tìm người yêu khiến cộng đồng mạng xôn xao.

‘Tôi năm nay 70 tuổi. Tôi đến đây để tìm bạn gái. Tôi đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học’, cụ ông nói đồng thời cho biết ông đã tốt nghiệp Đại học giao thông Tây An, là kỹ sư công nghệ thông tin cao cấp, đã làm công việc nghiên cứu suốt 37 năm.

Cụ ông 70 tuổi đi tìm bạn gái gây chú ý. Ảnh: QQ.

Cụ ông trên là một minh chứng tiêu biểu cho những người có học thức thường muộn màng trong chuyện yêu đương và kết hôn.

Liệu có phải những người thông minh, có học thức vì quá mải mê sự nghiệp, nghiên cứu mà không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương? Hay vì một lý do khác?

Sau các nghiên cứu, các nhà khoa học mới đây đã đưa ra được những kết luận đáng chú ý rằng những người thông minh (chẳng hạn như các nhà khoa học) có xu hướng khó yêu người khác hơn so với người bình thường không phải là do đặc thù công việc, mà do những suy nghĩ trong đầu của họ gây ra. Và đây là những lý do:

Thói quen phân tích khiến người thông minh gặp bất lợi trong chuyện tình cảm

Những người thông minh thường giỏi trong việc thu thập thông tin và dữ liệu, đặt ra các giả thiết và phân tích những tình huống đó. Điều này có lợi thế giúp họ giải quyết tốt khi làm việc nhưng lại bất lợi trong vấn đề tình cảm, vì tình cảm không thể cảm tính như công việc được.

- Advertisement -

Chính vì việc thường xuyên đánh giá các tình huống, khả năng xảy ra khi bắt đầu một mối quan hệ nên họ thường sẽ cảm thấy không yên tâm, hoặc là thấy đây là một cơ hội ‘đầu tư’ không sinh lợi nhuận, nên sẽ từ chối tham gia nó.

Người thông minh cần nhiều thời gian hơn để mở lòng với người khác giới

Lý giải vì sao người thông minh khó yêu hơn người bình thường

Một số dạng người thông minh sẽ có sở thích là làm việc, điều này làm họ thường có xu hướng không thích tốn thời gian gián đoạn công việc để xây dựng một mối quan hệ dài hơn, mà có thể họ cho là ‘mất thời gian’.

Dẫn đến việc chưa kịp quen biết ai, họ đã thấy trước trong đó tiềm tàng những rủi ro không đáng phải đối mặt, cuối cùng là thôi, thà sống một mình cho khỏe còn hơn tham gia những trò ‘vô bổ’ này, tốn thời gian vô ích.

Niềm tin vào kinh nghiệm bản thân là một trở ngại

Không phải ai sinh ra cũng có số đào hoa, có sức hút đối với người khác giới, do đó dĩ nhiên là thế nào cũng từng trải qua một mối tình không thành công. Mà những người thông minh thì dĩ nhiên không nghĩ là mình ‘dốt’ hơn người khác nên sẽ tin tưởng vào ‘kinh nghiệm bản thân’ hơn là tin người khác.

Chính vì vậy, họ nghĩ là trước đây mình từng đổ vỡ trong một mối quan hệ rồi, thì ‘kinh nghiệm bản thân cho thấy’ chắc gì mối tình sau sẽ tốt hơn mối tình trước?

- Advertisement -

Độc thân là tốt nhất

Người thông minh có xu hướng cảm thấy thoải mái hơn khi sống độc thân, so với việc tham gia một mối quan hệ với một người ‘không thuộc về họ’, lâu dần việc này sẽ dần trở thành ý thức trong tư tưởng của họ, khiến nó làm họ cảm thấy như vậy là tốt hơn.

Chính vì vậy, họ chọn sống một mình không phải là vì họ cô đơn, mà một phần là do họ muốn như vậy, rằng ‘qua quá sáng suốt’, không tốn thời gian cho những việc ‘vô bổ’.

Nguồn: Afamily – Tình yêu – Hôn nhân – RSS Feed

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm