6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, Huế ngập sâu

- Advertisement -

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cho biết từ đêm 20 đến trưa 21-9 ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, Huế ngập sâu

Nước ngập sâu khiến xe của nhiều người đi đường ở Huế bị chết máy trong chiều 21-9 – Ảnh: NHẬT LINH

Một số nơi mưa rất to như Đà Nẵng 110mm, Thạch Hãn (Quảng Trị) 100mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 100mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 175mm…

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông ở rìa phía bắc rãnh áp thấp đi qua các tỉnh giữa và phía Nam miền Trung nên trong đêm 21 và ngày 22-9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to. Dự báo tổng lượng mưa từ 19g ngày 21 đến 19g ngày 22- 9 phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ đêm 22-9, mưa có xu hướng giảm ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam nhưng còn duy trì ở các tỉnh Nghệ An đến Quảng Bình.

Dự báo tổng lượng mưa từ 19g ngày 22 đến 19g ngày 23-9 ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm; ở Quảng Trị-Quảng Nam phổ biến 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió tây nam có cường độ mạnh nên ở trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Dự báo tổng lượng mưa từ 19g ngày 21 đến 19g ngày 23-9 phổ biến 100-150mm, có nơi trên 150mm.

Do mưa lớn, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

- Advertisement -

Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông phổ biến lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; riêng thượng lưu sông Hiếu (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên.

Huế ngập sâu do thi công hệ thống thoát nước

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, Huế ngập sâu

Một đoạn đường Nguyễn Huệ ở trung tâm TP Huế bị ngập trong chiều 21-9 – Ảnh: XUÂN ĐÀO

Khoảng 14g chiều 21-9, một trận mưa lớn đầu mùa trút xuống TP Huế, nhấn chìm hàng chục tuyến đường ở khu trung tâm TP, nhiều đoạn sâu đến gần 1m. 

Các con đường chính của Huế như Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Hùng Vương, Đống Đa, Nguyễn Huệ, Bén Nghé, Nguyễn Tri Phương… đều ngập sâu, gây ùn ứ và ách tắc xe cộ trong nhiều giờ.

Rất nhiều ôtô, xe máy bị ngập nước gây chết máy trên đường. Nhiều khu dân cư cũng ngập sâu, khu vực thuộc phường Trường An nằm trên đồi cao cũng bị nhấn chìm trong nước.

- Advertisement -

Vì mưa lớn, nước dâng rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã gây ngập nhà, nhiều hộ dân trở tay không kịp dẫn đến tình trạng đồ đạc, máy móc ngâm trong nước hư hỏng…

Ông Nguyễn Xuân Quang (trú phường Phú Hội, TP Huế) cho biết dù sống ở đây đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh thành phố ngập nhanh đến như vậy.

Dù trên bờ ngập nặng nhưng mực nước trên sông Hương của Huế vẫn ở mức bình thường, không tràn bờ và hầu như không có dấu hiệu của lũ.

Báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Thừa Thiên – Huế vào cuối chiều 21-9, mực nước trên sông Hương đoạn TP Huế cũng chỉ trên báo động 1 là 0,04m. Đó là lý do người dân cho rằng việc ngập nước là do hệ thống thoát nước kém, thậm chí tê liệt.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, Huế ngập sâu

Nhiều tuyến đường ở Huế chìm trong biển nước trong chiều 21-9 – Ảnh: NHẬT LINH

Ông Nguyễn Văn Thành, chủ tịch UBND TP Huế thừa nhận việc ngập nước trong TP Huế chủ yếu là do thi công hệ thống thoát nước thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực phía nam TP Huế, đang tiến hành dang dở, gây cản trở nước thoát nước ở nhiều nơi trong thành phố.

“Nhiều chỗ đang thi công nên có chỗ thoát được, có chỗ không, nhiều khu vực nước không thoát kịp, gây ngập úng cục bộ. Nhiều điểm hệ thống thoát chưa hoàn chỉnh, tiết diện thoát không đủ cho nên mới bị ngập” – ông Thành thừa nhận.

Cũng theo ông tình trạng ngập cũng tạm thời, và sẽ khắc phục dần dần. Được biết dự án nói trên đến năm 2018 mới hoàn thành.

Quảng Bình: Mưa lớn, khả năng lũ vượt báo động 2 trong đêm

Miền Trung tiếp tục mưa lớn, Huế ngập sâu

Mực nước sông Nhật Lệ tại TP Đồng Hới lúc 15g chiều 21-9 đã lên rất cao, dự báo sẽ vượt báo động 2 trong đêm – Ảnh: QUỐC NAM

Mưa liên tục từ tối 20 đến tối 21-9, lũ trên các sông tại Quảng Bình được dự báo sẽ vượt mức báo động 2 trong đêm 21-9 và rạng sáng 22-9. Chính quyền tỉnh này thông báo để những hộ dân sống gần sông đề phòng.

21g tối 21-9, theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa có thể tiếp tục kéo dài ở mức to đến rất to trên địa bàn tỉnh này, nên nước lũ trên các sông lớn trên địa bàn tỉnh này như sông Gianh, sông Nhật Lệ, sông Son…có thể vượt mức báo động 2 ngày ngay trong đêm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phụng, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh trong ngày 21-9 có nơi đạt đến 341mm. Mưa lớn đều trên khắp các khu vực trong tỉnh, các huyện miền núi như Minh Hóa, Tuyên Hóa mưa to liên tục suốt từ đêm 20-9 đến tối 21-9, nên lượng nước từ thượng nguồn đổ về các sông lớn rất cao.

Đến 17g chiều 21-9, một số sông đã đo được mực nước lũ vượt báo động 1. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục trong đêm 21-9 nên khả năng nước lũ trên các sông vượt báo động 2 ngay trong trong đêm là rất cao. Sẽ rất nguy hiểm nếu các khu vực dân cư thấp trũng, ven sông không có biện pháp đề phòng.

Trước đó, sáng cùng ngày, một trận lốc xoáy đã quét qua hai xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) và Lộc Ninh (TP Đồng Hới) làm hơn 60 ngôi nhà bị tốc mái. 5 người bị thương, 1 thuyền đánh cá của ngư dân bị chìm.

Tuyến quốc lộ 12 đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc cục bộ. Đến đầu giờ chiều tuyến đường này mới thông trở lại.

Thông tin từ Vietnam Airlines (VNA) cho biết do  tình hình thời tiết xấu tại Huế, để bảo đảm an toàn, VNA sẽ không khai thác 8 chuyến bay (VN1543/1542, VN1545/1544 và VN1374/1375, VN1376/1377) giữa Hà Nội, TP. HCM đến Huế và ngược lại trong chiều và tối 21-9.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của những hành khách bị ảnh hưởng, VAN sẽ tăng thêm 4 chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM tới Huế và đổi vé miễn phí chuyển đổi hành trình cho khách trên những chuyến bay thường lệ còn chỗ trong ngày 22-9.

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm