7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Quảng Bình: Một nam thanh niên bị lũ cuốn trôi

- Advertisement -

Chính quyền và người dân xã Mai Hoá (Tuyên Hóa, Quảng Bình) đang tổ chức tìm kiếm thi thể một nam thanh niên bị lũ cuốn trôi.

Khoảng 15h, chiều qua, anh Hà Thái Dương (SN 1993, trú tại xã thôn Tây Hoá, xã Mai Hoá) đi ra trước cửa nhà thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi mất tích.

Người dân xã Mai Hoá cho biết, thời điểm nước lũ về rất mạnh, chảy xiết, mức nước có nơi dâng lên đến hơn 2m so với mặt đường. Toàn bộ thôn Tây Hoá bị cô lập trong nước lũ.

Ngay sau khi anh Dương mất tích, lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng đến 10h sáng nay vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Người dân dùng lưới chùm tìm kiếm thi thể anh Dương tại khu vực anh này bị lũ cuốn trôi.

Một người dân thôn Tây Hoá cho biết, chính quyền điều ca nô, thuyền máy quần thảo quanh khu vực anh Dương mất tích suốt chiều và đêm hôm qua.

“Sáng nay nước lũ đã rút, người dân dùng lưới chùm kéo và mở rộng vùng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể anh Dương”.

Trong sáng nay, tai khu vực xã Mai Hoá đã ngừng mưa, người dân bắt đầu tổ chức dọn dẹp nhà cửa.

- Advertisement -

Ông Trần Văn Giáo – Chủ tịch UBND xã Mai Hoá cho biết, tính đến thời điểm hiện tại toàn xã có 1 người chết và 2 người bị thương do cơn lũ vừa qua.

Tại Hà Tĩnh, chị Ngô Thị Thanh (SN 1974), trú xã Đức Quang (huyện Đức Thọ) chở con bằng xe đạp đi học. Trên đường về qua cầu Miệu lúc khoảng 14h ngày 1/11, chị Thanh bị rơi xuống sông chết đuối.

Cũng trong tối qua, vào khoảng 22h, ông Văn Đình Huỳnh, trú thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) chạy xe qua cầu tràn về xã Sơn Giang.

Khi đi qua đoạn cầu này, ông Huỳnh bị ngã xe, trời mưa to, nước sông dâng cao, ông Huỳnh bị lũ cuốn trôi xuống sông Ngàn Phố.

Thấy có người rơi xuống sông, hàng chục thanh niên đã lao xuống sông giữa đêm để cứu ông Huỳnh thoát chết.

Ông Huỳnh may mắn được cứu sống

Trước đó, do mưa lớn kéo dài khiến địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục ngập nặng. Nhiều tuyến đường ngập sâu, nước lũ cô lập nhiều xã. Người dân tiếp tục leo nóc nhà tránh lũ.

Lê Minh – Thiện Lương

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm