9.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Tuổi trẻ Công an tỉnh: Xung kích, sáng tạo, lập công vì an ninh Tổ quốc

- Advertisement -

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022:

QBĐT – Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an, sự phối hợp, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh không ngừng, tạo dấu ấn rõ nét về tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH trên địa bàn.   

Tuổi trẻ Công an tỉnh: Xung kích, sáng tạo, lập công vì an ninh Tổ quốc

Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu ĐVTN trong lực lượng cần phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công “Vì ANTQ”. Ảnh: Q.V

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh hiện chiếm hơn 50% quân số của toàn lực lượng và được bố trí ở hầu hết các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác công an. Năm năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên trong toàn lực lượng.

Từ đó, giúp đoàn viên nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, có lối sống và hành động đúng theo tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Với tuổi trẻ Công an tỉnh nhà, năm năm là một chặng đường nỗ lực với nhiều thành công trên các lĩnh vực công tác công an cũng như tổ chức, tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn các cấp phát động. Phải kể đến là giải nhất cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giải nhất cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X”, giải nhất tập thể, 1 giải nhất, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích cá nhân cuộc thi viết tìm hiểu 86 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giải nhì hội thi “Tuyên truyền ca khúc cách mạng” cấp tỉnh, đạt 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”; đạt giải ba tập thể, 1 giải nhất, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị” trực tuyến trên Internet.v.v. do Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn tích cực, sáng tạo, đổi mới việc thực hiện các hoạt động, phong trào bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp. Điển hình trong thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” là đã tổ chức cho các cơ sở Đoàn trong Công an tỉnh ký kết giao ước thi đua.

- Advertisement -

Hàng năm tổ chức hàng chục hoạt động hướng về nguồn và nhiều chương trình gặp mặt, giao lưu để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi ĐVTN. Nhiều cơ sở Đoàn có các hoạt động giao lưu kết nghĩa với các Đoàn bạn nhằm thắt chặt hơn tình cảm quân dân, khơi dậy sức trẻ, khí thế thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Quảng Bình chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì An ninh Tổ quốc”, các cơ sở Đoàn trong toàn Đoàn Công an tỉnh đã có các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, tạo sức lan tỏa và đạt kết quả tích cực.

Tuổi trẻ Công an tỉnh: Xung kích, sáng tạo, lập công vì an ninh Tổ quốc

ĐVTN Công an tỉnh thực hiện tốt phong trào “Xung kích cải cách hành chính”. Ảnh: T.H

Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đoàn viên, thanh niên đã thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, điều tra khám phá nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng, phức tạp về hình sự, kinh tế, môi trường, ma túy….; bắt, xử lý hàng trăm đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hàng tỷ đồng; tham gia tích cực trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo đảm tuyệt đối an toàn các phiên tòa xét xử; thường trực chiến đấu và phản ứng nhanh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Ngoài ra, còn tham gia giải quyết hàng chục vụ việc lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch và các đối tượng cực đoan, chống đối chính trị; tham mưu giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, khiếu kiện trong nhân dân, không để xảy ra những tình huống phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự.

Trên lĩnh vực tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, đoàn viên, thanh niên đã tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực công tác, xung kích, sáng tạo trong áp dụng khoa học kỹ thuật. Xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến, ý tưởng hay, sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật vào công tác công an trong thế hệ trẻ.

Nhiều mô hình, phần việc thanh niên gắn với công tác chuyên môn đã được các tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện có hiệu quả. Năm năm qua, các cấp bộ Đoàn đã đăng ký, triển khai thực hiện hơn 50 công trình, phần việc thanh niên phục vụ công tác chuyên môn.

- Advertisement -

Nổi bật như công trình “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” và “Vụ án do thanh niên đảm nhận” của Chi đoàn PC45, Chi đoàn Cảnh sát nhân dân; công trình “Đoàn viên thanh niên tham gia đấu tranh phản bác hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống đối thông qua mạng xã hội của các giáo sỹ công giáo trên địa bàn tỉnh” của Chi đoàn PA88; công trình “ĐVTN tham gia, đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái trên mạng xã hội” của Chi đoàn PA83; “Đoàn viên thanh niên với công tác chống trốn” của Chi đoàn PA92; “Ca tuần tra thanh niên” và “Tuyên truyền viên thanh niên” của Chi đoàn PC67; bảng thông báo thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông của Chi đoàn PA72; đoàn viên thanh niên PV11 tham mưu phát triển và triển khai hoạt động Trang thông tin điện tử Conganquangbinh.gov.vn và mạng tin học nghiệp vụ của Công an tỉnh; Chi đoàn PA71 xây dựng phần mềm “Truy xuất SMS” hỗ trợ hiệu quả cho công tác nghiệp vụ, được nhân rộng sử dụng tại nhiều địa phương trên cả nước; Chi đoàn PC64 với công trình “Nhà xe phục vụ cán bộ và nhân dân đến liên hệ công tác” và “Tăng cường giải quyết cấp nhanh chứng minh nhân dân”…

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn phát huy, duy trì thường xuyên, hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, đã vận động các nguồn hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 25 nhà tình nghĩa trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện xây dựng các công trình, phần việc thanh niên gắn với công tác an sinh xã hội, như: giúp đỡ xã Thượng Hóa, xã Hồng Hóa (Minh Hóa), xã Kim Thủy (Lệ Thủy) xóa đói giảm nghèo và ổn định an ninh trật tự; công trình “Thắp sáng bản làng” tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh; “Thắp sáng đường quê” tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch.

Ngoài ra, Đoàn Công an tỉnh đã tổ chức hơn 50 chương trình tình nguyện về với đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo tại xã Thượng Hóa (Minh Hóa), xã Trường Sơn, Trường Xuân (Quảng Ninh), xã Sơn Trạch (Bố Trạch), xã Quảng Châu (Quảng Trạch), xã Ngân Thủy, Lâm Thủy (Lệ Thủy), xã Ngư Hóa (Tuyên Hóa) trị giá hơn 2 tỷ đồng…

Tuổi trẻ Công an tỉnh: Xung kích, sáng tạo, lập công vì an ninh Tổ quốc

Lực lượng ĐVTN Công an tỉnh tham gia cứu giúp tàu thuyền của ngư dân Bố Trạch gặp nạn trong trận lốc xoáy tháng 11-2016.

Đoàn Công an tỉnh cũng đã huy động trên 1.000 lượt đoàn viên trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt tại các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Lệ Thủy, Ba Đồn; phối hợp với các đoàn công tác, các nhà hảo tâm trong và ngoài lực lượng tổ chức các chương trình thăm, tặng hàng nghìn suất quà, hàng nghìn cơ số thuốc, trị giá hơn 7 tỷ đồng, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt; tặng hơn 10.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo điều trị qua Tết Nguyên đán hàng năm tại các bệnh viện; tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, Hè tình nguyện, chương trình hiến máu tình nguyện như “Chủ nhật đỏ”, “Lễ hội Xuân hồng”.v.v.

Những hoạt động tình nguyện xã hội, nhân đạo từ thiện của tuổi trẻ Công an tỉnh đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 5 năm liền được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua năm 2013 và năm 2016, tặng bằng khen năm 2014 về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện giai đoạn 2000 – 2014…

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, sức mạnh, là tiền đề vững chắc để Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng mới, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

T.H

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,404Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm