5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Minh Hóa: Đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

- Advertisement -

QBĐT – Xác định là huyện miền núi, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thời gian qua, Hội CCB huyện Minh Hóa đã tập trung động viên hội viên giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp.

Hội đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp giảm nghèo, xây dựng chương trình kế hoạch phù hợp, quán triệt và đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu theo nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững của Huyện ủy.

Đặc biệt, Hội CCB huyện Minh Hóa đã tập trung tuyên truyền, động viên hội viên CCB tích cực thi đua lao động sản xuất, làm kinh tế hộ gia đình để thoát nghèo; đẩy mạnh phong trào CCB thi đua giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hội CCB huyện đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện nhận ủy thác cho hội viên vay vốn, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Minh Hóa: Đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Rừng keo của một hộ gia đình ở huyện Minh Hóa sắp khai thác. Ảnh: T.H

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, với tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, khai thác các thế mạnh, tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình dự án của Nhà nước để phát triển kinh tế, nhiều hội viên đã tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật, đầu tư vốn vào như chăn nuôi, trồng rừng nguyên liệu, nuôi ong lấy mật…

Đến nay, trên địa bàn huyện Minh Hóa đã có nhiều mô hình CCB làm kinh tế giỏi tiêu biểu đáng ghi nhận của các CCB: Tiến Hường, Trọng Kim (Hội CCB thị trấn Quy Đạt), Đinh Xuân Hiền, Cao Ngọc Châu (Hội CCB Trung Hóa), Đinh Minh Thành (Hội CCB Hóa Tiến), Đinh Xuân Khách (Hội CCB Xuân Hóa), Đinh Quang Vinh (Hội CCB Hóa Phúc) và nhiều mô hình CCB làm kinh tế giỏi khác. Có 2 hội viên CCB được Trung ương Hội CCB Việt Nam công nhận hội viên sản xuất kinh doanh giỏi; UBND tỉnh công nhận 35 hộ; cấp huyện và xã công nhận 125 hộ.

Với những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên trong những năm qua, đời sống tinh thần, vật chất của hội viên CCB trên địa bàn huyện Minh Hóa đã được nâng lên rõ rệt, cuối năm 2016, tỷ lệ hội viên CCB nghèo của huyện còn 18%.

- Advertisement -

Quỳnh Thư
(Đài TT-TH Minh Hóa)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm