7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Vòng bán kết giải hạng A toàn quốc 2017 tại Quảng Bình: Đội chủ nhà Công an Quảng Bình tranh Play Off

- Advertisement -

Ở ngày thi đấu sau cùng bảng B của giải Nam, nếu như Trà Vinh do có đến 3 trận thua nên không còn động lực phấn đấu và chuyện họ thua Công an Quảng Bình 0 – 3 (22/25, 23/25, 22/25) là điều khó tránh khỏi, thì chính những chỉ số phụ mà đội chủ nhà Công an Quảng Bình có được (6 điểm, TS ván thắng/thua là 7/6, TS điểm thắng/thua là – 18) đã khiến họ chưa an tâm trong việc chiếm vị trí thứ 3 bảng, bởi còn phải trông chờ vào cuộc đọ sức cuối ngày 30/7 giữa Bến Tre (3 thắng) và Đắc Lắc (1 thắng, 2 thua, TS ván 4/6, TS điểm là – 10).

Vòng bán kết giải hạng A toàn quốc 2017 tại Quảng Bình: Đội chủ nhà Công an Quảng Bình tranh Play Off

Là nhiệm vụ hầu nhưng bất khả thi nhưng xét về lý thuyết, Đắc Lắc vẫn còn cửa dù rất hẹp, nếu họ thắng…..đội đầu bảng Bến Tre 3 – 0 bằng bất kỳ điểm số nào trong từng ván hầu loại Công an Quảng Bình ra khỏi danh sách tranh trận play off với đội thứ 3 bảng A – Sanna Khánh Hòa vào tối ngày 31/7.

Và diễn biến trên sân ngay từ đầu trận cho thấy, điều đó có khả năng trở thành sự thật bởi chẳng những thiếu vắng “vị thuyền trưởng” Mai Văn Điều do có việc riêng, mà người thế vai – “phó tướng” Diệp Thanh Lam (Bến Tre) lại tung tất cả các cầu thủ dự bị vào đội hình xuất phát để rèn luyện bản lĩnh thi đấu của nhóm trẻ và họ thua nhanh với điểm số 16/25 ở ván 1.

Đến đây, nhiều fans hâm mộ của Công an Quảng Bình đã liên tưởng đến kịch bản xấu nhất dành cho đội bóng thân thương của họ. Nhưng không, sau khi thử lữa đội hình 2 không thành, Ban Huấn luyện đội Bến Tre đã nhanh chóng lắp 2 cầu thủ thuộc đội hình 1 – chủ công Trần Minh Nhựt (7) và mũi đối chuyền kiêm chủ công Nguyễn Hoàng Lam (9) xung trận, làm chổ dựa vững chắc cho dàn cầu thủ trẻ như Nguyễn Phúc Lộc (14), Trần Trọng Nhự (17), Nguyễn Thanh Nhân (3) và tay chuyền hai Nguyễn Bảo Chánh (8).

Và chỉ chờ có thế, thế trận tựa như “gió đã đổi chiều”. Lối đánh gắn bó, liền lạc của cựu đội mạnh quốc gia – Bến Tre, như bắt đầu khởi động cổ máy nên họ thắng áp đảo cả 3 ván còn lại với các điểm số cách biệt, 25/17, 25/11, 25/14, để giành thắng lợi chung cuộc 3 – 1 trước Đắc Lắc.

Như vậy, kết quả chung cuộc ở bảng A:

1-Quân khu 3 với 3 thắng, 1 thua, 9 điểm; 2-Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 3 thắng, 1 thua, 8 điểm; 3-Sanna Khánh Hòa 2 thắng, 2 thua, 7 điểm; 4-Hà Nội 1 thắng, 3 thua, 4 điểm; 5-Công an Hải Dương 1 thắng, 3 thua, 2 điểm.

- Advertisement -

Bảng B:

1-Bến Tre 4 thắng, 12 điểm; 2-Trẻ TPHCM 3 thắng, 1 thua, 9 điểm; 3-Công an Quảng Bình 2 thắng, 2 thua, 6 điểm; 4-Đắc Lắc 1 thắng, 3 thua, 3 điểm, 5-Trà Vinh 4 thua, 0 điểm.

Ở giải Nữ, cả hai cuộc đối đầu đều là những trận đấu không cân sức mà phần thắng thuộc về các đội được đánh giá mạnh hơn: Hậu Giang thắng Nghệ An 3 – 0 (25/8, 25/14, 25/6) Hà Nội cũng vượt Yên Bái cùng tỷ số với cách biệt các ván là 25/7, 25/10, 25/16, để nghiểm nhiên giành vị trí thứ 3 chung cuộc và chính thức đoạt vé dự vòng chung kết.

Kết quả tạm thời:

1-Hậu Giang 5 trận thắng, được 15 điểm; 2-Thái Nguyên 4 thắng, 1 thua, 11 điểm; 3-Hà Nội 3 thắng, 2 thua, 10 điểm; 4-Trẻ TPHCM 3 thắng, 3 thua, 7 điểm; 5-Nghệ An 2 thắng, 3 thua, 7 điểm; 6-Hưng Yên 1 thắng, 4 thua, 4 điểm; Yên Bái 5 thua, 0 điểm.

Ngày thi đấu sau cùng 31/7/2017, giải sẽ khép lại với 4 cặp đấu:

14g, nữ Thái Nguyên – Nghệ An (bảng C); 15g30, nữ Hưng Yên – Yên Bái (bảng C); 19g00, nữ Hà Nội – Hậu Giang (bảng C); 20g30, nam tranh hạng 5: Sanna Khánh Hòa – Công an Quảng Bình (3A – 3B).

Ảnh: PHÚC VĨNH

  • Bóng chuyền Sài Gòn
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm