Sáng ngày 30/08, tại huyện Lệ Thủy – quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã tổ chức bơi vòng loại tuyển chọn các thuyền bơi mạnh nhất tham dự Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tổ chức vào sáng 02/09.
Từ sáng sớm rất đông người dân đã có mặt để theo dõi cuộc thi
Từ sớm đã có rất đông người dân từ các vùng trong huyện và du khách từ các nơi đến để cổ vũ cho đò bơi nam. Tham dự có 23 đò bơi được chia thành 2 bảng A và B và được chia thành 2 loạt bơi, 6 đội về đầu tiên trong bảng A và 5 đội về đầu tiên trong bảng B sẽ được tham dự vào đội bơi loại 1 vào hôm mùng 02/09. Từ đầu tháng 8 thì ở huyện lúa này đã nhộn nhịp với các hoạt động và được mệnh danh là địa phương “ăn Tết Độc lập to nhất cả nước”. Người dân ở đây yêu bơi thuyền một cách kỳ lạ, đó như là một hình ảnh họ tự hào khoe với mọi người rằng là đặc trưng riêng của họ.
Họ cỗ vũ tất cả mọi thuyền khi đi qua chỗ mình
Theo ông Lê Văn Bảo- Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy thì huyện sẽ cố gắng tổ chức thành một mùa lễ hội mang nét đặc trưng riêng của quê hương Đại tướng, nằm trong khoảng thời gian từ tháng 08 đén tháng 09 hàng năm. Cùng với lễ hội bơi đua thuyền truyền thống thì ngày 31 tới đây, huyện Lệ Thủy cũng tổ chức đón nhận danh hiệu “Hò khoan Lệ Thủy – Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia“.
Một pha bứt tốc giữa các thuyền bơi
Sức khỏe các thanh niên lực điền và sự khéo léo của chèo lái thể hiện qua cách bơi thuyền
Mỗi đội mang một màu sắc sặc sỡ khác nhau
Phía trong nhà văn hóa các nghệ nhân cũng đang tập cho tiết mục đón “Hò khoan Lệ Thủy – Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia“.
Tin và ảnh: Thành Long