6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Lâm Hoá

- Advertisement -

Ngày 23-11, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) tại bản Chuối, xã Lâm Hoá và các trường mầm non trên địa bàn 2 xã Lâm Hóa, Thanh Hóa (huyện Tuyên Hoá). Cùng đi có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Lâm Hoá

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà tại bản Chuối, xã Lâm Hoá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm gia đình ông Hồ Văn Đương, Hồ Văn Tiến và Đinh Xuân Hải ở bản Chuối, xã Lâm Hoá. Đây là những hộ nghèo được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh hỗ trợ xây nhà theo chương trình hỗ trợ ĐBDTTS bị thiệt hại do thiên tai.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt, tình hình sản xuất, đồng thời chia sẻ niềm vui được ở trong ngôi nhà mới với bà con.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Lâm Hoá

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các em học sinh Trường Mầm non Lâm Hoá.

Với tinh thần an cư lạc nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tích cực tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.

- Advertisement -

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà Trường Mầm non xã Lâm Hoá, Trường Mầm non Thanh Lạng (khu vực lẻ ở bản Cà Xen) và Trường Mầm non Bắc Sơn (xã Thanh Hoá).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Lâm Hoá

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Trường Mầm non Thanh Lạng (khu vực lẻ ở bản Cà Xen).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang ghi nhận những nỗ lực của các giáo viên trong công tác giảng dạy thời gian qua, đồng thời động viên các cô giáo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn của địa bàn vùng sâu vùng xa, không ngừng nỗ lực cho sự nghiệp “trồng người” cao quý.

Đ.V

Theo Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm