6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Quảng Bình: Điện về bản heo hút sau hàng chục năm chờ đợi

- Advertisement -

Bên kia sông Rào Nan, bản Phú Nguyên (thuộc xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) có điện sau suốt nửa thế kỷ chờ đợi đã khiến vùng đất này như… giấc chiêm bao. Sự thực đã làm đổi thay nơi bản làng heo hút. Đây là một trong 27 thôn bản vùng sâu vùng xa, vùng cao của Quảng Bình nằm trong dự án…

Quảng Bình: Điện về bản heo hút sau hàng chục năm chờ đợi

Nỗ lực của ngành điện, người dân bản Phú Nguyên đã hoàn thành ước nguyện

Bản Phú Nguyên, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cách trung tâm xã khoảng 6km đường bộ và biệt lập bên kia sông Rào Nan. Hiện tại người dân bản đang sử dụng cầu phao tạm bợ để di chuyển qua sông. Theo ông Võ Trọng Triển, một người dân trong bản, chiếc cầu phao này được người dân xây dựng cách đây 3 năm, và đã xuống cấp rất nhiều qua các trận lũ gần đây.

Quảng Bình: Điện về bản heo hút sau hàng chục năm chờ đợi

Người dân phấn khởi lắp bóng điện sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi

Ông Mai Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Cao Quảng cho biết, bản Phú Nguyên có 10 hộ với khoảng 40 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng nghề nông, chuyển đến ở theo dự án tổng thể di dân khẩn cấp do ngập lụt và sạt lở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa. Định cư ở đây, hằng ngày, người dân đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là không có điện để sinh hoạt và sản xuất.

Quảng Bình: Điện về bản heo hút sau hàng chục năm chờ đợi

- Advertisement -

Có điện người dân có thể dệt vải về đêm, nâng cao năng suất lao động, ổn định cuộc sống

Việc xây dựng hệ thống cấp điện cho Phú Nguyên trước đây luôn là bài toán khó đối với chính quyền địa phương, chi phí đầu tư quá lớn trong khi số hộ dân ở đây lại quá ít. Cách đây vài năm UBND huyện Tuyên Hóa có hỗ trợ bản Phú Nguyên 01 máy nổ với động cơ 3kW để phục vụ thắp điện cho người dân trong bản. Tuy nhiên với công suất máy yếu, thời gian phát điện cũng hạn chế, người dân trong bản chỉ dám thắp mỗi nhà một bóng đèn trong khoảng 1 -2 tiếng đồng hồ vào buổi tối”, ông Tuyên chia sẻ.

Quảng Bình: Điện về bản heo hút sau hàng chục năm chờ đợi

Lần đầu tiên ở bản này được xem ti vi, mở mang cuộc sống

Có điện, người dân nơi đây hơn nửa thế kỷ mới được nhìn thấy ánh sáng về với bản làng, niềm phấn khởi vô bờ bến. “Gia đình tôi lên đây từ năm 1965 đến nay, chưa hề có điện. Có 5 đứa con thì 4 đứa vào Nam lập nghiệp, còn mỗi thằng út ở đây chưa lấy được vợ. Nay có điện rồi, chắc nó sẽ lấy được vợ”, bà Nguyễn Thị Tuyết tươi cười.

Điện về, người dân trong bản rủ nhau mua cái tivi, sắm cái quạt, lắp thêm bóng đèn, bản Phú Nguyên nhộn nhịp đón chào một mùa xuân mới đang đến gần.

Quảng Bình: Điện về bản heo hút sau hàng chục năm chờ đợi

Bà Nguyễn Thị Tuyết cũng như bà con nơi đây rất phấn khởi

- Advertisement -

Ông Lê Trá Khoái, Phó Giám đốc sở Công Thương Quảng Bình cho biết, thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo năm 2013-2020, Phú Nguyên được đưa vào dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Bình. Công trình được khởi công từ cuối năm 2016, mặc dù gặp rất nhiều bất lợi do ảnh hưởng của bão, lũ, đường xá vận chuyển khó khăn, tuy nhiên với sự quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công cộng với sự ủng hộ từ phía chính quyền địa phương và bà con nhân dân công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đóng điện.

Quảng Bình: Điện về bản heo hút sau hàng chục năm chờ đợi

Có điện, người dân an tâm ra đồng, hăng say sản xuất

Theo ông Khoái, thực hiện chương trình cấp điện, Sở Công Thương Quảng Bình đã đưa bản Phú Nguyên vào dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Bình. Phú Nguyên là một trong 273 thôn, bản thuộc dự án này.

Theo Thái Hưng (Báo Công thương)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm