5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Chàng rể suýt bị mẹ vợ không cho cưới chỉ vì bị cận và tên giống con gái

- Advertisement -

Tập 55 chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu tập đặc biệt lên sóng ngày 31/3 có sự xuất hiện của cặp khách mời gồm mẹ vợ Hồng Tuyết (59 tuổi) cùng chàng con rể Hoài Thương (27 tuổi). Lần đầu tiên ra mắt mẹ vợ, Hoài Thương để lại ấn tượng trong mắt bà Tuyết là một anh chàng thư sinh nho nhã cùng với cặp kính cận. Mà bà Tuyết thì lại không thích có con rể “4 mắt”.

Tập 55 “Mẹ chồng nàng dâu”: Chàng rể “4 mắt” suýt nữa bị mẹ vợ từ chối chỉ vì có cái tên quá “nữ tính”

Giải thích lý do này, bà Tuyết cho biết: “Tôi không có thích chàng rể “4 mắt”. Tại nhà tôi làm vườn, có ruộng. Nhìn con trai đeo kính tôi thấy nó công tử quá, sợ nó làm không được”. Ngoài lý do đeo kính ra thì anh chàng Hoài Thương còn suýt bị mẹ vợ “loại từ vòng gửi xe” chỉ vì cái tên khá nữ tính của mình. Bà Tuyết cũng thừa nhận nghe tên Hoài Thương xong nghĩ ngay tới con rể của mình hơi “yếu”. Thế nhưng cưới rể về rồi mới biết, anh chàng chẳng những không hề “yếu” mà lại còn rất giỏi và biết chơi nhiều môn thể thao.

Chàng rể suýt bị mẹ vợ không cho cưới chỉ vì bị cận và tên giống con gái

Bà Tuyết cùng con rể Hoài Thương.

Do chồng mất sớm nên chỉ có bà Tuyết ở cùng với con gái. Khi biết con gái có bạn trai, bà cũng khá lo lắng vì Hoài Thương cũng là con một nên có thể sẽ khó mà bảo cậu ấy ở rể được. Ấy vậy mà may sao chàng rể này lại rất hiểu ý mẹ vợ. Chẳng những về ở rể cùng mẹ, Hoài Thương còn rất thương và quan tâm, chăm sóc bà.

Chàng rể suýt bị mẹ vợ không cho cưới chỉ vì bị cận và tên giống con gái

Bà Tuyết cho biết bà không thích con rể 4 mắt là vì nghĩ mấy chàng 4 mắt thường hay công tử.

- Advertisement -

Làm rể được 5 năm, việc đôi khi 2 mẹ con xảy ra mâu thuẫn hay không vừa ý việc người kia làm là điều khong thể tránh khỏi. Tuy nhiên sau mỗi lần như thế bà Tuyết đều giảng giải và chỉ dạy lại cho các con nên gia đình luôn yên ấm. Hầu hết thời gian bà Tuyết đều sống cùng vợ chồng Hoài Thương. Trừ những lúc 2 người về quê của Thương thì bà mới ở một mình chờ con về. Cũng có lần bà Tuyết đi du lịch cùng cơ quan để lại 2 đứa cháu cho vợ chồng Hoài Thương chăm. Anh chàng khong ngại tâm sự: “Những lúc 2 vợ chồng chăm con mệt nghỉ thì nhớ tới mẹ liền”.

Chàng rể suýt bị mẹ vợ không cho cưới chỉ vì bị cận và tên giống con gái

Cũng trong tập này, chương trình có sự tham gia của cặp mẹ chồng nàng dâu thứ 2 là bà Thu Thanh (53 tuổi) cùng con dâu Thanh Hà (30 tuổi). Thanh Hà khiến Quyền LinhLê Lộc khá bất ngờ khi chia sẻ rằng hiện mình đang làm công an của Phường 9, Quận , TP.HCM. Thời gian đầu khi 2 vợ chồng Thanh Hà mới quen, bà Thanh cứ lo sợ mất con. Vì Hà công tác ở Đắk Lắk nên mỗi lần muốn thăm thì con trai bà Thanh toàn phải chạy lên tới tận nơi. Có một lần anh bị tai nạn khiến bà Thanh lo sốt vó. Từ sau lần ấy là bà quyết định cho cưới luôn.

Tập 55 “Mẹ chồng nàng dâu”: Nàng dâu làm công an khiến Quyền Linh – Lê Lộc bất ngờ vì quá xinh đẹp

Chàng rể suýt bị mẹ vợ không cho cưới chỉ vì bị cận và tên giống con gái

Bà Thanh cùng con dâu Thanh Hà.

Tuy là mẹ chồng nhưng bà Thanh lại rất để ý đến con dâu của mình. Vì cưới được vợ đẹp nên con trai bà hay ghen tuy nhiên anh lại ghen rất có văn hóa. Mỗi lần 2 vợ chồng có chuyện cãi nhau là đều kéo về phòng cãi chứ không để bố mẹ biết chuyện. Bà Thanh cũng ngầm hiểu ý và quan sát con dâu nhiều lần. Thấy con dâu buồn thì bà ra mặt an ủi rồi khuyên nhủ. Nhìn chung gia đình bà Thanh và Thanh Hà khá hòa thuận. Đôi khi có một chút xíu mâu thuẫn nhưng họ vẫn giải quyết được êm đẹp và giữ được hòa khí của cả gia đình.

Chàng rể suýt bị mẹ vợ không cho cưới chỉ vì bị cận và tên giống con gái

- Advertisement -

Theo Afamily

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm