9.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác giữa Mặt trận hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, giai đoạn 2018-2020

- Advertisement -

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào), ngày 9-5, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm và ký biên bản hợp tác với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Khăm Muộn có đồng chí Xổm Chay Phết Xỉ Nuôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Xẻng Thoong Phạ Khun Thoong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn.

Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác giữa Mặt trận hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn, giai đoạn 2018-2020

Đại diện lãnh đạo Mặt trận hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2018-2020.

Tại buổi hội đàm, Mặt trận hai tỉnh đã thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận hai tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn đã ký ngày 30-6-2016 tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình).

Thời gian qua, Mặt trận các cấp hai tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới. Hàng năm, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 2 cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn sang học tiếng Việt tại Trường Đại học Quảng Bình.

Hai bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin và gửi điện mừng nhân các ngày lễ lớn của hai đất nước; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh…

Thay mặt Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Văn Tuân đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp đoàn ân cần, trọng thị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn; đồng thời bày tỏ mong muốn Mặt trận hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung gắn bó và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt-Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng.

- Advertisement -

Tại buổi hội đàm và ký kết, hai bên đã tập trung thảo luận, thống nhất những nội dung hội đàm để tiếp tục phối hợp thực hiện trong giai đoạn 2018-2020, đồng thời đề xuất một số nội dung hợp tác trên các lĩnh vực gồm: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể nhằm tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác, toàn diện, sâu sắc và hiệu quả, phù hợp với lợi ích của hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn…

Đào Vân-Khắc Định

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,404Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm