6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đồn Biên phòng Làng Ho ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 321, Lào

- Advertisement -

Ngày 26-6, tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Làng Ho, BĐBP tỉnh Quảng Bình tổ chức ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 321, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào). Dự lễ ký kết có Đại tá Khăn Thạ Ly Tha Thị Lạt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet và Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình.

Đồn Biên phòng Làng Ho ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 321, LàoChỉ huy Đồn Biên phòng Làng Ho và Đại đội Biên phòng 321 ký kết nghĩa. Ảnh: Châu Thành

Trong những năm qua hai đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt các mặt công tác, tích cực tuyên truyền nhân dân ở khu vực biên giới thực hiện và chấp hành tốt các quy định, chủ trương, đường lối của hai nước; tổ chức hàng trăm đợt tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và phát hiện, xử lý có hiệu quả nhiều vụ vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới…

Theo nội dung kết nghĩa, hai bên thống nhất, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình đường biên, mốc giới, an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội; tích cực tuyên truyền cho công dân hai bên biên giới tự giác chấp hành và thực hiện đúng Hiệp định về Quy chế biên giới và cửa khẩu Việt Nam – Lào; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó hai bên biên giới.

Hai bên cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm: Vượt biên, săn bắt động vật hoang dã, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, mua bán người, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, vũ khí, vật liệu nổ qua biên giới, di cư trái phép….

Hai bên thống nhất, định kỳ 3 tháng tổ chức tuần tra song phương 1 lần bảo vệ mốc quốc giới, đường biên giới, đường mòn qua lại và các công trình liên quan hai bên biên giới và tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới; tích cực giúp đỡ nhau trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp dịp lễ, tết của hai bên nhằm tăng cường mối quan hệ, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Đồn Biên phòng Làng Ho ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 321, LàoĐại tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình tặng quà cho em Hồ Thị Ngần, học sinh lớp 1, Trường Nội trú bản Pha Băng, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

- Advertisement -

Đồn Biên phòng Làng Ho ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 321, LàoChỉ huy Đồn BP Làng Ho tặng quà em Hồ Thị Ngần. Ảnh: Châu Thành

Trong dịp này, Đồn Biên phòng Làng Ho, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cũng đã nhận đỡ đầu em: Hồ Thị Ngần, học sinh lớp 1, trường Nội trú bản Pha Băng, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) mỗi tháng 500.000 đồng, từ tháng 6 năm 2018 cho đến khi em trưởng thành, ngoài ra đơn vị còn phối hợp cùng Chính quyền bản Cốc, cụm bản Chiềng Túp, Ban giám hiệu Trường nội trú Pha Băng thăm hỏi, động viên, giúp đỡ em thêm sách vở và dụng cụ học tập…

Châu Thành

Nguồn tin: Báo Biên phòng

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm