5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines

- Advertisement -

Chiều 9-6, đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Bình do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Làm việc với đoàn, về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines có Đại sứ Lý Quốc Tuấn và các nhân viên của Đại sứ quán.

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Lý Quốc Tuấn.

Đại sứ Lý Quốc Tuấn đánh giá cao về việc đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình trực tiếp sang Philippines để kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Bình, cụ thể là kết quả làm việc với Tập đoàn Ayala đã ký kết được biên bản ghi nhớ đầu tư Trang trại điện gió B&T Windfarm tại Quảng Bình với tổng mức đầu tư 493 triệu USD, trong đó, giai đoạn 1 đầu tư công suất 252 MW, với tổng mức đầu tư là 353 triệu USD. Đại sứ đánh giá cao về tiềm lực của Tập đoàn Ayala và gợi ý tỉnh Quảng Bình có thể mở rộng hợp tác với tập đoàn thêm một số lĩnh vực khác.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang cảm ơn sự tiếp đón nồng ấm của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ, chuyến công tác này nhằm kêu gọi, xúc tiến thêm các nhà đầu tư nước ngoài để làm tiền đề cho việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 22-7-2018. Tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang cũng báo cáo tóm tắt một số tình hình kinh tế – xã hội và công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Bình trong thời gian gần đây; những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Quảng Bình như: thuỷ sản, du lịch…

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn trên cương vị công tác của mình, Đại sứ Lý Quốc Tuấn hỗ trợ kêu gọi thêm các nhà đầu tư Philippines quan tâm đầu tư vào tỉnh Quảng Bình như: thuỷ sản, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng, giáo dục đại học, dạy nghề… Đồng thời, mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ cho đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Philippines  thành công.

- Advertisement -

Đại sứ Việt Nam tại Philippines cho biết, về phía Đại sứ quán đã làm việc và mời thêm Phòng Công nghiệp Thương mại Philippines, Chủ tịch Hội Hữu nghị Philippines – Việt Nam, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp Philippines và hơn 30 nhà đầu tư đến dự hội nghị do tỉnh Quảng Bình tổ chức.

Nguyễn Hoài Nam
(Sở KH-ĐT)

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm