6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Ba Đồn: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

- Advertisement -

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan toả và dần đi vào chiều sâu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị xã Ba Đồn. Học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị. Qua đó, ngày càng xuất hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến…

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Ba Đồn cho biết: “Ngay sau khi có kế hoạch của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị uỷ đã xây dựng các văn bản chỉ đạo đưa việc học tập những vấn đề cốt lõi, những nội dung cơ bản của Chỉ thị và các chuyên đề từng năm vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương.

Các cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng đã lựa chọn những hình thức tổ chức phù hợp, ban hành quy định cụ thể đối với nội dung từng tháng, từng quý của chi bộ, cơ quan, đơn vị, như: thông tin chuyên đề, toạ đàm, chào cờ đầu tuần, trao đổi về cuộc đời, sự nghiệp, thân thế và kể những mẫu chuyện về Bác, liên hệ gắn với nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện chương trình, nhiệm vụ được giao nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, đã kịp thời uốn nắn những biểu hiện chưa tốt về đạo đức và lối sống chưa trong sáng, lành mạnh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ vậy, việc thực hiện Chỉ thị số 05 có sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến về ý thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn”.

Ba Đồn: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Thị đoàn Ba Đồn tổ chức các hoạt động ngoài trời vừa tập huấn, đào tạo kỹ năng tổ chức công tác Đoàn, vừa động viên, khuyến khích ĐVTN học tập và làm theo Bác

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Ba Đồn đã từng bước đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh có những việc làm thiết thực thông qua nhiều hoạt động, như: tọa đàm, giao lưu gặp mặt, hội thảo, thi tìm hiểu, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, hoạt động nhân đạo từ thiện, tình nguyện…

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị sôi nổi phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động và mô hình sáng tạo, như: Công an thị xã với mô hình “Xã, phường không tệ nạn ma tuý”; Uỷ ban MTTQVN thị xã với chương trình “Tết cho người nghèo”; Hội LHPN thị xã với phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”; Liên đoàn lao động thị xã với chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Tết sum vầy”, “Đồng hành cùng học sinh vùng biển”, “Vì đoàn viên công đoàn nghèo”; Thị đoàn Ba Đồn với phong trào “Tuổi trẻ Ba Đồn học tập và làm theo Bác”, chương trình “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” và “Viết nhật ký làm theo Bác”, chiến dịch “Hè tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”…

- Advertisement -

Về cơ sở, Đảng bộ phường Ba Đồn đã phát huy hiệu quả sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập và làm theo Bác; Chi bộ Tân Long và Đảng bộ bộ phận Chính Trực (phường Quảng Long) đạt nhiều thành tích trong vận động nhân dân làm nhà văn hoá, đường điện chiếu sáng, đường giao thông; Chi hội Phụ nữ thôn Vân Bắc (xã Quảng Hải) có nhiều đóng góp trong công tác xoá đói giảm nghèo, giúp người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động trong thôn; Tổ đảng Trạm Kiểm lâm Rào Nan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, không để vi phạm lấn chiếm rừng và xảy ra việc buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Anh Nguyễn Vĩnh Quý, Bí thư Thị đoàn Ba Đồn chia sẻ: “Qua 2 năm triển khai các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ thị xã Ba Đồn đã thực hiện được 34 công trình mang ý nghĩa thiết thực, như: bê tông hoá kênh mương, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, lắp đặt các tuyến đường thắp sáng đường quê… với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng.

Tuổi trẻ thị xã đã thực hiện các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, tổ chức Tết Trung thu tại tổ dân phố Cồn Két (phường Quảng Thuận), thôn Công Hoà (xã Quảng Trung) và trao tặng 120 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng; đóng mới 3 đò ngang với tổng số tiền 290 triệu đồng, giúp học sinh đến trường thuận lợi tại các thôn, tổ dân phố: Cồn Két, Hà Sơn (xã Quảng Sơn), Tiên Xuân (xã Quảng Tiên). Riêng đối với các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, Thị đoàn Ba Đồn đã tổ chức 22 ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” thu hút trên 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, thu gom hơn 30 tấn rác thải; huy động trên 1.000 lượt ĐVTN tham gia giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng giúp hộ nghèo khắc phục hậu quả thiên tai…”.

Bên cạnh những mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến tập thể, trên địa bàn thị xã ngày càng xuất hiện nhiều gương cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Điển hình, như: đồng chí Tạ Văn Hoá (Bí thư Chi bộ thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn) với tinh thần trách nhiệm cao đã có những đóng góp quan trọng tạo sự khởi sắc toàn diện cho thôn La Hà Đông, mặc dù tuổi cao nhưng vẫn gương mẫu đảm nhận khâu vận hành trực tiếp máy làm đất phục vụ bà con sản xuất kịp thời vụ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ; đồng chí Phan Thanh Bảo (Khối trưởng khu phố 1, phường Ba Đồn) là người có trách nhiệm cao trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo Bác; đồng chí Hồ Sỹ Hùng (Bí thư Chi bộ thôn Biểu Lệ, xã Quảng Trung) có nhiều đóng góp trong việc vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Dung  (Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận Minh Lợi, phường Quảng Thọ) đạt nhiều thành tích trong xây dựng khu dân cư văn minh và các công trình công cộng, vận động nhân dân làm tốt công tác từ thiện…

Ngoài ra, thầy giáo Nguyễn Minh Đức (Trường THPT Lê Hồng Phong) thành lập câu lạc bộ thiện nguyện để thực hiện các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng Nam thị xã; ông Nguyễn Quang Huy (khu phố 3, phường Ba Đồn) có những đóng góp quan trọng trong việc sưu tầm ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để trình bày và tổ chức ngoại khoá cho học sinh; ông Nguyễn Văn Hùng (xã Quảng Lộc) với mô hình mộc mỹ nghệ và dạy nghề miễn phí cho con em nông dân; ông Hồ Văn Son với mô hình kinh doanh siêu thị giải quyết việc làm ổn định cho trên 40 lao động…

Hiền Chi

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm