9.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch: Điều dưỡng trưởng đòi bồi thường vì bác sĩ cắt buồng trứng của con gái

- Advertisement -

Cắt bỏ buồng trứng của con gái Điều dưỡng trưởng, BVĐK huyện Bố Trạch. Gia đình bệnh nhân yêu cầu nữ bác sĩ Trưởng khoa sản bồi thường số tiền lớn.

Những ngày qua, dư luận ở tỉnh Quảng Bình xôn xao việc bác sĩ Trưởng khoa sản cắt buồng trứng của con gái Điều dưỡng trưởng, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Gia đình bệnh nhân đã gửi đơn tố cáo, yêu cầu nữ bác sĩ Trưởng khoa sản phải bồi thường số tiền lớn.

Tháng 12 năm 2016, chị Nguyễn Thị L, 26 tuổi, con gái bà Nguyễn Thị Hương, Điều dưỡng trưởng, Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhập viện để mổ lấy thai. Bác sĩ Võ Thị Lài, Trưởng khoa sản trực tiếp mổ đẻ, trong kíp mổ có sự tham gia của bà Hương.

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch: Điều dưỡng trưởng đòi bồi thường vì bác sĩ cắt buồng trứng của con gái

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, nơi xảy ra vụ việc.

Quá trình mổ lấy thai, bác sĩ Lài phát hiện bệnh nhân có khối u, nghi là u nang buồng trứng nên báo với bà Hương (mẹ của sản phụ) cần phải loại bỏ khối u. Sau đó, bác sĩ này tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u nang cho bệnh nhân. Ca mổ thành công tốt đẹp.

Ngày 30/4/2018, bà Hương dẫn con gái đi siêu âm, bất ngờ phát hiện con gái bà không còn buồng trứng sinh sản. Bà Hương liền gửi đơn tố cáo bà Lài về việc tự ý cắt bỏ buồng trứng khi chưa được người nhà bệnh nhân cho phép. Bà Hương buộc bác sĩ Lài phải bồi thường số tiền lớn nằm ngoài khả năng chi trả.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cho biết, ca mổ diễn ra tại thời điểm cách đây 2 năm, nên cần thiết phải xem xét, nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ bệnh án.

- Advertisement -

Liên quan đến sự việc này, bác sĩ Võ Thị Lài cho rằng, việc đổ lỗi cho bà tự ý cắt bỏ buồng trứng bệnh nhân L. là vô lý. Bởi không có lý do gì để một bác sĩ phải cắt bỏ buồng trứng nếu buồng trứng đó không mang bệnh lý.

Theo bác sĩ Lài, trong cuộc phẫu thuật lấy thai lúc đó, chính bà đã thông báo cho bà Hương là Điều dưỡng trưởng, mẹ của sản phụ biết. Lúc đó, điều dưỡng trưởng đã nhờ bà cắt bỏ khối u buồng trứng cho con gái, tuy nhiên chỉ bằng miệng chứ không làm thủ tục giấy tờ theo đúng quy trình của bệnh viện.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định việc cắt bỏ khối u buồng trứng của bác sĩ Lài xuất phát từ động cơ chính đáng. Tuy nhiên, cái sai của bác sĩ Lài là không làm giấy cam kết với gia đình bệnh nhân khi tiến hành mổ: “Trong quá trình mổ phát hiện có hai khối u buồng trứng, có mời Hương vào trao đổi để xử lý luôn. Sở Y tế xem lại hồ sơ bệnh án thì thấy khá đầy đủ và đúng quy trình, chỉ có một lỗi là khi thực hiện kỹ thuật phẫu thuật bổ sung nhưng lại không yêu cầu gia đình ký cam kết, để làm bằng chứng lưu trong hồ sơ bệnh án. Chính vì thiếu sót này nên dẫn đến việc tranh chấp giữa hai bên”.

Hiện, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình yêu cầu bác sĩ Võ Thị Lài tạm dừng công việc mổ đẻ ở khoa sản; đồng thời tiếp nhận một bác sĩ khác ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới về phụ trách thay bác sĩ Lài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình điều tra, làm rõ./.

Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung

Nguồn tin: VOV.vn

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,404Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm