5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Quảng Ninh tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sỹ Lê Cồng

- Advertisement -

Ngày 29/6, tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho liệt sỹ Lê Cồng.

Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Trung Đông-Phó bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Chí Huy-UVTV Huyện ủy-Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Duy Đông-UVTV Huyện ủy-Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; đồng chí Lê Văn Hậu-Phó chủ tịch HĐND huyện; đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; cán bộ và Nhân dân xã Duy Ninh cùng với thân nhân gia đình liệt sỹ Lê Cồng.

Đồng chí Lê Cồng sinh năm 1921 ở thôn Hiển Vinh, xã Ninh Châu (nay là xã Duy Ninh) huyện Quảng Ninh. Năm 1944, đồng chí vào du kích xã chiến đấu; tháng 7 năm 1947, đồng chí tham gia Ủy ban kháng chiến xã Ninh Châu, giữ chức xã đội trưởng; trong công tác đồng chí luôn tích cực xông xáo, không sự hy sinh gian khổ cùng Nhân dân và lực lượng dân quân du kích chiến đấu bảo vệ tính mạng và tài sản Nhân dân, được Nhân dân yêu mến, kính phục. Tháng 5 năm 1951, khi thực dân Pháp tập trung quân chủ lực bao vây càn quét xã Ninh Châu, đồng chí Lê Cồng đã chỉ huy đội du kích chiến đấu ngoan cường, làm cho địch đi đến đâu cũng bị thương vong, thiệt hại. Tuy nhiên do lực lượng không tương xứng nên đồng chí Lê Công đã bị bị địch bắt và tra tấn dã man nhưng đồng chí vẫn giữ được khí phách của người chiến sỹ cách mạng kiên trung. Quân địch đã dùng xe đưa đồng chí về Đồng Hới, khi đến cầu Dài đồng chí đã gỡ được nút thắt dây trói và nhảy lên hô “Hồ Chủ tịch muôn năm” rồi lao mình xuống dòng sông Nhật Lệ, giặc Pháp đã hèn hạ nổ súng bắn theo. Đồng chí Lê Cồng đã hy sinh để lại niềm thương tiếc vô hạn cho gia đình, bà con xã nhà và huyện Quảng Ninh nói chung. Đồng chí đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào cách mạng chống quân xâm lược, để lại truyền thống vẻ vang cho dân quân du kích xã nhà, cho quê hương đất nước.

Quảng Ninh tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sỹ Lê Cồng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Trung Đông-Phó bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện đã trao Bằng công nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” cho thân nhân đồng chí Lê Cồng

Ghi nhận những cống hiến của đồng chí Lê Cồng trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng và Nhà nước đã tặng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Ba và ngày 28/4/2018, được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Trung Đông-Phó bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện đã trao Bằng công nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” cho thân nhân đồng chí Lê Cồng.

Ngọc Khang

- Advertisement -

Nguồn tin: Trang TTĐT huyện Quảng Ninh

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm