6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hội CCB Hải Ninh: Tham gia xây dựng chính trị cơ sở vững mạnh

- Advertisement -

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh Hải Ninh đã không ngừng phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nhằm xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Xác định công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, Hội Cựu chiến binh xã Hải Ninh đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm sai trái, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch; chống “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Viết Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hải Ninh cho biết: “Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động một số đối tượng tụ tập cản trở dự án FLC và các hộ xây dựng nhà trái phép ở thôn Tân Hải tự thảo dỡ công trình vi phạm, tham gia giải quyết hiệu quả các “điểm nóng” xảy ra trên địa bàn, những mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ ở cộng đồng dân cư…

Hội CCB Hải Ninh: Tham gia xây dựng chính trị cơ sở vững mạnhChủ tịch UBND huyện Quảng Ninh khen thưởng đột xuất cho tập thể và hội viên Hội CCB Hải Ninh.

Từ đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Các hội viên cựu chiến binh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Trong sinh hoạt, các cấp hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã và các chi hội được kiện toàn đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng. Chế độ sinh hoạt và hoạt động của  hội được duy trì có nền nếp, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức hội được đẩy mạnh, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển. Đến nay, Hội Cựu chiến binh xã Hải Ninh có 257 hội viên, (tăng 7 hội viên so với đầu năm 2018),  sinh hoạt ở 5 chi hôi, tỷ lệ thu hút hội viên vào tổ chức hội đạt 98%”.

Công tác xây dựng quỹ hội được các hội viên tích cực hưởng ứng, với tổng số quỹ hội trên 408 triệu đồng, bình quân mỗi hội viên có chân quỹ gần 1.600.000 đồng; riêng chi hội thôn Hiển Trung có bình quân chân quỹ hơn 2 triệu đồng/một hội viên.

- Advertisement -

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh xã còn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào, cuộc vận động như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội “, “Vì Trường Sa thân yêu”…

Đặc biệt, phong trào cựu chiến binh đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói nghèo được triển khai sâu rộng, dưới nhiều hình thức. Các cấp hội thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đời sống hội viên để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Hội đã vận động hội viên, gia đình hội viên tích cực bám biển, đánh bắt khai thác hải sản ở vùng biên Trường Sa, Hoàng Sa vừa tăng thu nhập có gia đình, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều gia đình hội viên tham gia trồng khoai lang và chế biến khoai deo, chăn nuôi bò đàn, nuôi tôm…, đưa lại nguồn thu nhập khá ổn định. Hội Cựu chiến binh Hải Ninh cũng đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để thành lập 2 tổ vay vốn-tiết kiệm với tổng dư nợ trên 3,5 tỷ đồng, giải quyết cho 85 hội viên vay để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên xuống còn 14,9%, hộ cận nghèo 9%.

Với trách nhiệm của thế hệ đi trước, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Hải Ninh đã chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên giáo dục giúp đỡ 17 thanh niên kết nạp vào Đoàn, giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng và đã kết đạp được 1 đảng viên mới. Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” được phát triển sâu rộng đã có sức lan toả, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội Cựu chiến binh xã Hải Ninh đã xây dựng tổ chức  hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, tích cực xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, tập thể Hội Cựu chiến binh Hải Ninh và nhiều hội viên được các cấp khen thưởng; đặc biệt, vừa qua, Hội Cựu chiến binh xã và 3 hội viên được Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh khen thưởng đột xuất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm