9.5 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Lãnh đạo UBND tỉnh dự ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại huyện Lệ Thủy

- Advertisement -

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018), ngày 4-11, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách UBND tỉnh đã đến dự, chung vui ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Lệ Thủy.

Lãnh đạo UBND tỉnh dự ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại huyện Lệ ThủyĐồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách UBND tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, nhân dân khu dân cư thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên thời gian qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy ngày càng được nâng cao. Năm 2018, nhân dân trong khu dân cư đã đóng góp tiền của, công sức cùng với Nhà nước xây dựng 3,5km đường và kênh mương nội đồng, 10km đường điện chiếu sáng làng quê. Đến nay, thôn Phú Hòa đã có 4 trang trại cho thu nhập 700 triệu đồng/năm; hơn 20ha cây cao su, 50ha cây keo đã đưa vào khai thác.

Toàn thôn có 88 hộ giàu, 371 hộ khá, tỷ lệ hộ nghèo 4,34%, hộ cận nghèo 4,94%. Thu nhập bình quân đầu người trên 35 triệu đồng/năm. Hoạt động tương thân tương ái được quan tâm và duy trì thường xuyên. Hiện cả thôn có 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch và nhà vệ sinh bảo đảm môi trường; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 88%…

Chia vui với bà con khu dân cư thôn Phú Hòa, đồng chí Nguyễn Xuân Quang biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên và nhân dân thời gian qua, đặc biệt là các hộ gia đình mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, làm giàu cho địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang đề nghị thời gian tới, cán bộ, Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Phú Hòa tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình vườn mẫu, đoạn đường kiểu mẫu; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các trang trại phù hợp với điều kiện địa phương nhằm tăng tỷ lệ hộ giàu, hộ khá, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà địa phương đặt ra.

X.V

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,404Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm