5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Quảng Bình: Chấn chỉnh vụ dân "lách luật", xúc cả ngàn khối đất đá đem bán

- Advertisement -

Lợi dụng việc cấp giấy phép cải tạo đất đồi, nhiều người dân khai thác bán đất tràn lan khó kiểm soát. Sở TN&MT Quảng Bình vừa tiến hành thanh tra, yêu cầu tăng cường giám sát, xử lý những địa điểm bán đất sai quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành thanh tra nhiều điểm khai thác, cải tạo đất vườn đồi trên địa bàn huyện Quảng Ninh, yêu cầu chính quyền cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm tình trạng khai thác đất đá không theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 21/11/2018, Báo Infonet có bài “Quảng Bình: Người dân “lách luật” vô tư xúc cả ngàn mét khối đất đem bán” phản ánh tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tình trạng khai thác đất, đá diễn ra rầm rộ. Trong vòng bán kính 10 km, ở huyện này đã có hơn 12 điểm khai thác đất. Toàn huyện có tổng cộng 36 điểm xin cấp phép cải tạo, khai thác đất.

Quảng Bình: Chấn chỉnh vụ dân "lách luật", xúc cả ngàn khối đất đá đem bán

Tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) có rất nhiều mỏ đất cải tạo được cấp phép.

Do nhu cầu đất san lấp mặt bằng phục vụ thi công dự án tại tỉnh Quảng Bình lớn, các “đầu nậu” tìm đến các hộ dân sở hữu nhiều đất vườn đồi để mua đất. Họ “bắt tay” nhau xin phép cơ quan chức năng cải tạo, hạ độ cao đất vườn đồi để lấy đất đem bán.

Ông Phạm Tiến Cảm – Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, ngay sau khi có phản ánh, đơn vị đã xuống hiện trường kiểm tra tình hình thực tế. Ngoài một số điểm cải tạo đã hoàn trả lại mặt bằng, trồng cây xanh đúng như cam kết thì còn các điểm khai thác chưa đúng quy trình như báo chí phản ánh. Hồ vực Trởm, một con đập quan trọng của huyện Quảng Ninh cũng bị đào xới. Người dân lợi dụng việc cải tạo, nạo vét lòng hồ, đơn vị khai thác đất ngoài phạm vi để mang bán. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Ninh đã tiến hành xử phạt hành chính đơn vị khai thác.

Theo Chánh thanh tra Sở TN&MT Quảng Bình, hầu hết các điểm cải tạo đất đều nộp tiền cấp quyền khai thác, tiền thuế bảo vệ tài nguyên môi trường. Hàng loạt điểm khai thác đất, đá ở huyện Quảng Ninh cần phải quy hoạch lại sao cho hợp lý. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã có văn bản kiến nghị Bộ TN&MT xin ý kiến về vấn đề này.

- Advertisement -

Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Infonet

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm