7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Quảng Hòa lúng túng trong việc tập trung xử lý rác thải

- Advertisement -

Là 1 trong 16 đơn vị hành chính cấp xã, thuộc địa giới hành chính của Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, vậy nhưng, nhiều năm nay, xã Quảng Hòa luôn thường trực tình trạng tồn đọng rác thải đô thị, đặc biệt nghiêm trọng sau mỗi dịp lễ, Tết.

Quảng Hòa lúng túng trong việc tập trung xử lý rác thảiDùng xe xúc ủi thu gom, chôn lấp chất thải rắn.

Có tình trạng tồn đọng

Xã Quảng Hòa đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015, là xã điểm được chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Quảng Bình.

Tuy nhiên do đặc thù xa trung tâm thị xã, nên những năm qua, xã Quảng Hòa luôn bị đặt vào tình trạng tồn đọng rác thải sinh hoạt, phế phẩm nông nghiệp, đặc biệt là chất thải rắn và lượng lớn túi nilon, xác thú vật; tình trạng đạt mức báo động sau dịp lễ, Tết hàng năm.

Tại điểm tập kết rác thải của xã Quảng Hòa, nằm sát cạnh chợ Hòa Ninh vào các ngày 26 – 27/02, khung cảnh hiện rõ lên là một khu chứa rác thải quy mô lớn với nhiều loại chất thải, mùi xú uế lan tỏa, nhiều ruồi, nhặng… điểm tập kết này nằm ngay cạnh bờ sông Hòa Giang nên nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt tại đây khá cao.

Quảng Hòa lúng túng trong việc tập trung xử lý rác thảiAnh Trần Anh Hùng – Một gia đình gần bãi tập kết cho biết sự khó chịu vì mùi xú uế.

Gia đình anh Trần Anh Hùng – Chủ cửa hàng đồ điện nước dân dụng Hùng Hiền, thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa cho biết: Nhà vợ chồng anh cách điểm tập kết rác thải trên hơn 50m. Rác thải những ngày cận Tết được đơn vị vận chuyển của xã chở về tập kết tại đây, chờ ra Tết đơn vị môi trường đã được ký hợp đồng đến vận chuyển về nhà máy. Trong thời gian này, mùi xú uế hôi hám, nhiều ruồi nhặng bủa vây ngôi nhà. Hơn nữa, có hiện tượng đốt cháy rác khiến khói bụi lan tỏa trong khu vực dân cư, khiến cuộc sống người dân xung quanh vô cùng khó chịu.

- Advertisement -

Để có cái nhìn cận cảnh và toàn diện về vấn đề rác thải tồn đọng này, chúng tôi đã liên hệ với chính quyền sở tại. Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Đồng – Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa thẳng thắn cho biết: Đúng là có tình trạng tồn đọng rác thải tại điểm tập kết khu vực sát chợ Hòa Ninh. Đây là lượng rác thải từ các hộ dân tập kết về từ thời điểm ngày 29 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Lúc này, đơn vị vận chuyển đã hợp đồng trước chắc vì quá tải nên không chuyển nữa, ra Tết họ mới vận chuyển tiếp. Khi ấy, chúng tôi đã mua bạt về che phủ lên bãi, giảm bớt sự lộ thiên của rác thải, cũng như mùi thối bốc ra. Ra Tết, nhận được phản ánh từ nhân dân, địa phương phải tổ chức một hội nghị chỉ để bàn về phương án xử lý số rác thải tồn đọng này, bởi đây là vấn đề phức tạp, thường xuyên xảy ra sau Tết, lễ.

Trong ngày 27/02, chính quyền xã Quảng Hòa đã tổ chức công tác dọn dẹp rác thải tại điểm tập kết này, 2/3 cán bộ, công chức xã được điều động đi thu gom rác. Lượng lớn rác thải đã được xe tải bốc lên và vận chuyển ra bãi rác xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch.

Thời điểm chúng tôi có mặt, dân cư và cán bộ xã đang quét dọn, tiến hành đốt một lượng túi nilon cùng các bao bì. Về phần chất thải rắn sinh hoạt như chai lọ thủy tinh, kính vỡ được xử lý bằng cách dùng xe xúc ủi đào hố chôn lấp.

Về phương án quản lý, giám sát khu tập kết rác thải này đạt hiệu quả trong thời gian sớm nhất, hạn chế tình trạng tồn đọng, ông Hoàng Văn Đồng – Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa bày tỏ: Khu đất tại bãi tập kết rác thải của xã Quảng Hòa này là đất thương mại dịch vụ. Ít hôm nữa, chúng tôi sẽ tiến hành xây tường bao, lợp thêm mái tôn, để rác thải được tập kết đúng chỗ. Ngoài ra, địa phương sẽ ủy quyền cho một số hộ dân gần đó, trông nom, giám sát việc đổ thải tại đây. Nếu cá nhân, tổ chức nào cố tình tập kết sai chỗ sẽ xử phạt.

Vì sao lúng túng?

Xã Quảng Hòa là 1 trong 16 đơn vị hành chính cấp xã, thuộc địa giới hành chính và sự quản lý của thị xã Ba Đồn. Năm 2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 367/QĐ-BXD ngày 18/4/2012 về việc công nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng, huyện Quảng Trạch đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Trên cơ sở đó, ngày 20/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn và 06 phường thuộc thị xã. Sau 5 năm hình thành và phát triển, từ một thị xã non trẻ mới thành lập, Ba Đồn trở thành địa phương phát triển khá so với các địa phương khác trong tỉnh.

Quảng Hòa lúng túng trong việc tập trung xử lý rác thảiSau khi dọn dẹp vệ sinh, một lượng rác bị đốt cháy trong ngày 27/02.

- Advertisement -

Tuy vậy, vấn đề đặt ra mà lãnh đạo xã Quảng Hòa nói riêng và một số địa phương vùng Nam thị xã Ba Đồn còn trăn trở đó là thị xã Ba Đồn còn chưa có bãi tập trung rác thải riêng.

Hiện nay, rác thải tại 16 xã, phường của thị xã này được xe vận chuyển về bãi rác xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch hoặc nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas phát điện và phân bón khoáng hữu cơ tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.

Xét về khoảng cách thì từ xã Quảng Hòa ra bãi tập trung gần nhất cũng hơn 40km, từ đó chi phí vận chuyển nhiều mà hiệu suất xử lý chất thải chưa cao, lượng tồn đọng nhiều.

Trước tình trạng rác thải tồn đọng nhiều ngày, địa phương đã lên phương án xử lý, lãnh đạo thị xã Ba Đồn chỉ đạo quyết liệt nhưng lại thiếu sự hỗ trợ của Ban Quản lý các công trình công cộng của thị xã.

Nhất Linh

Nguồn tin: Báo Xây dựng

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm