6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hàng ngàn người đến viếng ngôi chùa cổ ở Quảng Bình

- Advertisement -

Mùng 3 Tết, hàng ngàn người dân đến viếng chùa Hoằng Phúc ở huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở miền Trung.

Chùa Hoằng Phúc nằm ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chùa này được xây dựng cách đây hơn 700 năm.
Hàng ngàn người đến viếng ngôi chùa cổ ở Quảng Bình

Rất đông người đến chùa Hoằng Phúc ngày đầu năm.

Năm 1301, Phật hoàng Trần Nhân Tông ghé thăm chùa, cầu phúc đức cho nhân dân, lúc đó chùa có tên là Am Tri Kiến. Năm 1716, chúa Nguyễn Phúc Chu đặt lại tên chùa là Kính Thiên Tự. Năm 1821, vua Minh Mạng trong chuyến ngự giá Bắc tuần đã ghé lại chùa và đổi tên thành Hoằng Phúc Tự.
Hàng ngàn người đến viếng ngôi chùa cổ ở Quảng Bình

Ngôi chùa cổ gắn với nhiều sự tích linh thiêng.

Trải qua nhiều tác động của thời gian cùng chiến tranh, chùa bị hư hại và tàn phá. Cơn bão mạnh số 12 năm 1985 làm ngôi chùa sụp đổ. Phật tử và người dân địa phương còn lưu giữ các hiện vật như mỏ, quả chuông bằng đồng 80kg có khắc chạm nhiều hoa văn rồng phượng tinh xảo…
Hàng ngàn người đến viếng ngôi chùa cổ ở Quảng Bình
Cuối năm 2014, chùa Hoằng Phúc được phục dựng, tôn tạo, giữ nguyên trạng chùa cũ theo lối chùa cổ thời nhà Trần. Năm 2016, chùa được Giáo hội Phật giáo Myanmar tặng viên xá lợi của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni từ chùa vàng Shwedagon. Chùa Hoằng Phúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận Di tích Quốc gia Việt Nam./.
Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung
Nguồn tin: VOV.vn

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm