5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Ngư dân Quảng Bình “trúng đậm” mùa biển mới

- Advertisement -

Những ngày đầu năm mới 2019, ngư dân các xã biển của tỉnh Quảng Bình thực sự vui mừng khi có những chuyến biển đầy may ắn, trúng đậm cá trích, cá cơm và cá khoai.

Nhờ thời tiết thuận lợi, ngư dân đã sớm ra khơi đón lộc đầu năm trong các chuyến đánh bắt gần bờ kéo dài 1-2 ngày. Với 1-2 tạ sản phẩm, trung bình mỗi chuyến doanh thu 2-5 triệu đồng, thậm chí có thể đạt 5-10 triệu đồng.

Ngư dân Quảng Bình “trúng đậm” mùa biển mớiNgư dân Quảng Bình “trúng đậm” mùa biển mới. (Ảnh: Hạnh An)

Ngư dân Phạm Văn Kịn (thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) phấn khởi cho biết: “Mọi năm, chúng tôi ra khơi mở hàng vào mùng 2, 3 Tết. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên bà con trúng đậm cá, tôm… Hy vọng đây là tín hiệu tốt lành của một năm thuận buồm, xuôi gió, đánh bắt bội thu”.

Theo ông Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình, từ đầu năm 2019 đến nay, sản lượng thủy sản của tỉnh đạt 3.300 tấn (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó khai thác 2.760 tấn (tăng 9,9%) và nuôi trồng 540 tấn (tăng 7,6%).

“Sau những ngày mở biển đầu năm thắng lợi, chúng tôi sẽ động viên ngư dân, tiếp tục đầu tư mua sắm thêm ngư lưới cụ, vươn khơi bám biển, nhất là ở những ngư trường xa như Hoàng Sa, Trường Sa”.

Thống kê mới nhất cho thấy Quảng Bình hiện có 4.760 tàu cá, tổng công suất 782.274 CV (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 1.438 tàu khai thác xa bờ (240 tàu trên 800 CV). Năm nay, tỉnh phấn đấu đạt sản lượng khai thác thủy sản trên 70.000 tấn./.

Anh Tuấn

- Advertisement -

Nguồn tin: Báo Đảng Cộng sản

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm