6.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Hãy cảnh giác với cái gọi là “Ban liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam”

- Advertisement -

Thời gian vừa qua, xuất hiện một số cá nhân lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với người có công để thành lập cái gọi là “Ban liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam”. Nguy hiểm hơn, tổ chức này còn kêu gọi các cựu chiến binh tham gia, nhằm từng bước hình thành các tổ chức ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Các đối tượng còn mạo danh và lợi dụng tên tuổi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội để dễ bề hoạt động và tiến hành thu tiền hội viên tham gia…

Được biết người đứng ra thành lập Ban liên lạc này là ông Nguyễn Ngọc Luân, sinh năm 1942, là thượng sỹ quân đội, nguyên giáo viên quân sự Trường cao cấp nghiệp vụ ngân hàng đã nghỉ hưu. Để lấy lòng tin, ông Luân đã tự xưng mình là giáo sư, tiến sỹ, Đại tá quân đội và tự đứng ra thành lập tổ chức”Ban liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam” trên địa bàn Hà Nội và có ý đồ mở rộng phạm vi hoạt động ra các địa phương trên cả nước. Vào giữa tháng 6 năm 2018, ông Nguyễn Ngọc Luân lấy danh nghĩa là “Trưởng ban liên lạc” ra văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nội dung giới thiệu về tôn chỉ, mục đích hoạt động và đề nghị tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ để việc triển khai thành lập các “Ban liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam” ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kèm theo đó là một số tài liệu có nội dung: “Năm 2018, Thường trực Ban liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam hướng dẫn để người có công trên toàn quốc đăng ký hội viên sáng lập Hội người có công Việt Nam, ra mắt Ban liên lạc người có công toàn quốc…”. Tại Hà Nội, đã xuất hiện “Ban liên lạc thành phố Hà Nội” và một số “Ban liên lạc” tại quận Hai Bà Trung, huyện Thanh Oai, Đông Anh, Sóc Sơn.

Hãy cảnh giác với cái gọi là “Ban liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam”Cựu Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Luân đeo quân hàm đại tá và thường xuyên tự xưng là giáo sư, tiến sĩ.

Từ dấu hiệu và hoạt động bất thường của tổ chức này, lực lượng Công an đã quyết liệt vào cuộc đấu tranh làm rõ. Ban liên lạc do ông Nguyễn Ngọc Luân, sinh năm 1942, quê ở xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; trú tại số 8, Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội lập ra từ tháng 10-2016 với mục đích vận động, kêu gọi số CCB và cán bộ nghỉ hưu các bộ, ban, ngành tham gia để tiến hành thành lập “Hội Người có công Việt Nam” trên toàn quốc, để thực hiện cái gọi là: Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, bảo vệ những người có công.

Đây là tổ chức tự xưng, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ông Nguyễn Ngọc Luân đã mạo danh là giáo sư, tiến sỹ, Đại tá quân đội, đồng thời ghi danh một số đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội để gây thanh thế và dễ bề lôi kéo, tuyên truyền người khác tham gia…

Khi làm việc với cơ quan chức năng, bản thân ông Nguyễn Ngọc Luân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và của “Ban liên lạc”. Đây là hoạt động không đúng quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội. Hoạt động của tổ chức này là hành vi vi phạm nhiều quy định trong Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Theo quy định: Muốn thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động thành lập hội được cơ quan quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động công nhận. Ban vận động thành lập hội phải được bộ, cơ quan ngang bộ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh… Đối chiếu với các quy định trên thì tổ chức do ông Luân vận động thành lập chưa hề đáp ứng được các yêu cầu đó và cũng không hề báo cáo cơ quan chức năng. Vì thế sau khi cơ quan chức năng vào cuộc đấu tranh, xử lý thì “Ban liên lạc” tự xưng do ông Luân đứng đầu đã tuyên bố giải tán, chấm dứt hoạt động của “Ban liên lạc” ở các cấp, xóa bỏ các chức danh tự phong, giao nộp con dấu của “Ban liên lạc” cho cơ quan Công an… Hiện nay, các cơ quan chức năng đã và đang tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, đề nghị các cựu chiến binh cảnh giác, không nên tham gia các hoạt động của “Ban Liên lạc người có công Việt Nam”, vì đây là một tổ chức tự phát, hoạt động trái phép, là hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng đứng đầu tổ chức lợi dụng uy tín, hình ảnh quân đội để trục lợi và lừa đảo dưới nhiều hình thức, trong đó có việc lập một số hội, nhóm bất hợp pháp, vì thế mọi người đặc biệt là các cựu chiến binh không tham gia và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện thấy có những tổ chức như vậy…

Ngô Quang Văn

- Advertisement -

Nguồn bài viết: Trang thông tin Công an tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm