7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

30 thủ lĩnh xanh trải nghiệm thiên nhiên tại Vườn thực vật

- Advertisement -

Ngày 24-2, Ban điều phối dự án thủ lĩnh xanh 4.0-Công ty khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tổ chức chương trình trải nghiệm thiên nhiên tại Vườn thực vật (Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng). Tham gia chương trình có 30 em học sinh là những thủ lĩnh xanh 4.0 cấp độ 1 của Trường THPT Quảng Ninh (huyện Quảng Ninh).

30 thủ lĩnh xanh trải nghiệm thiên nhiên tại Vườn thực vậtCác em học sinh tham quan, tìm hiểu cảnh quan thiên nhiên tại Vườn thực vật.

Tham gia chương trình, các em học sinh đã được đến tham quan và tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa tại TP. Đồng Hới, như: Quảng Bình quan, tượng đài Mẹ Suốt…

Tại Vườn thực vật, Ban điều phối dự án thủ lĩnh xanh 4.0 đã tổ chức cho các em học sinh tham quan, tìm hiểu môi trường, cảnh quan nơi đây. Ngoài ra, các em đã được tham gia các hoạt động, trò chơi giúp phát triển kỹ năng tổ chức đoàn, hội, kỹ năng sống, như: vẽ tranh về môi trường, tìm ngọc, tiếp sức, xem ai dẻo dai hơn, giao tiếp với du khách quốc tế…

30 thủ lĩnh xanh trải nghiệm thiên nhiên tại Vườn thực vậtCác em học sinh tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Quảng Bình quan.

Sau khi kết thúc các hoạt động, Ban điều phối đã lựa chọn và trao thưởng cho đội và cá nhân xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, mỗi em học sinh phải tự viết một bài luận nói về cảm nghĩ của mình sau chương trình trải nghiệm, dự định kế hoạch về vấn đề bảo vệ môi trường, định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai…

30 thủ lĩnh xanh trải nghiệm thiên nhiên tại Vườn thực vậtHoạt động vẽ tranh với chủ đề bảo vệ môi trường mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

Dựa trên những bài luận này, Ban điều phối dự án Thủ lĩnh xanh 4.0 sẽ chọn ra 3-5 bạn học sinh có ý tưởng xuất sắc nhất (thủ lĩnh xanh 4.0 cấp độ 2) để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia khóa học sáng tạo xanh (thủ lĩnh xanh 4.0 cấp độ 3), đưa vào Ban điều hành câu lạc bộ thủ lĩnh xanh của Trường THPT Quảng Ninh.

- Advertisement -

Theo Ban điều phối dự án thủ lĩnh xanh 4.0, đây là hoạt động nhằm giúp học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên phát triển kiến thức, kỹ năng và cảm hứng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kỹ năng sống 3S, khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên 4.0.

Lê Mai

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm