Nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Bố Trạch đã mạnh dạn đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Điển hình là mô hình trồng măng tây của gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở thôn Sen, xã Hòa Trạch.
Vườn măng tây đang vào thời kỳ thu hoạch của gia đình chị Nguyễn Thị Thảo.
Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhận thấy măng tây là loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao và đang được thị trường ưa chuộng, chị Nguyễn Thị Thảo đã mạnh dạn đầu tư 30 triệu đồng cải tạo 1.500m2 đất vườn để trồng 2.000 gốc măng tây.
Măng tây là loại cây dễ trồng, phù hợp với vùng đất pha cát, thời gian trồng từ 3,5 – 4 tháng là có thể cho thu hoạch và thời gian thu hoạch kéo dài từ 7 – 10 năm tùy vào khả năng chăm sóc. Hiện nay, mỗi ngày, gia đình chị Thảo thu hoạch từ 5 – 7kg măng tây. Với giá bán 100 ngàn đồng/kg, chị Thảo có nguồn thu nhập ổn định từ 15 – 20 triệu đồng/ tháng từ vườn măng tây của gia đình.
Nguồn bài viết: QBTV.vn