6.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

- Advertisement -

Thời gian qua, nhờ sự quan tâm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội của Nhà nước và chính quyền địa phương, bộ mặt các làng quê vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày càng khởi sắc. Đã có hàng trăm mô hình sản xuất của hộ đồng bào dân tộc thiểu số mang lại hiệu quả kinh tế khá.

Nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ mặt các làng quê vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều khởi sắc

Hiện, toàn tỉnh có trên 6.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở 106 thôn, bản, thuộc 17 xã miền núi vùng cao của huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Với nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã tổ chức lại sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; qua đó, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo từ 4-5%/năm. Đặc biệt, toàn tỉnh có gần 600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập bình quân trên 40 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi ngày càng khởi sắc thông qua việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng điện-đường-trường-trạm-công trình nước sạch… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Nguồn bài viết: QBTV.vn

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,400Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm