7.6 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Khen thưởng Chuyên án ma túy M22 của Công an thị xã Ba Đồn

- Advertisement -

Sáng ngày 20/6/2019, Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trương An Ninh- Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Ba Đồn, Phạm Quang Long – Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn đã đến tặng hoa, chúc mừng chiến công của Công an thị xã Ba Đồn.

Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá  Nguyễn Tiến Hoàng Anh, đồng chí Trương An Ninh đã biểu dương thành tích xuất sắc của Công an Thị xã Ba Đồn, đặc biệt là Đội cảnh sát ĐTTP về ma túy. Việc phá chuyên án này, thành công lớn nhất là củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân giành cho lực lượng Công an, bởi trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chưa bao giờ là đơn giản. Cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Ba đồn đã ngày càng được chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao đó là niềm động viên lớn để lực lượng Công an Quảng Bình càng phấn đấu hơn nữa trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Thị ủy Ba Đồn yêu cầu các lực lượng, đặc biệt là lực lượng phòng chống ma túy, không khoan nhượng mà kiên quyết đấu tranh, không được bỏ lọt tội phạm trên địa bàn trong thời điểm hiện nay và trong thời gian sắp tới.

Khen thưởng Chuyên án ma túy M22 của Công an thị xã Ba ĐồnĐồng chí Trương An Ninh- Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Ba Đồn, đồng chí Phạm Quang Long – Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch thị xã Ba Đồn tặng hoa chúc mừng Công an TX. Ba ĐồnKhen thưởng Chuyên án ma túy M22 của Công an thị xã Ba ĐồnĐại diện chính quyền địa phương cùng Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng với CBCS Công an TX. Ba Đồn.Khen thưởng Chuyên án ma túy M22 của Công an thị xã Ba ĐồnThượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng thành tích của Công an TX. Ba Đồn.

Trước đó, vào khoảng 13h, ngày 18-6, qua công tác trinh sát, tại địa bàn TDP Cầu, phường Quảng Phong, TX. Ba Đồn, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TX. Ba Đồn phát hiện bắt quả tang đối tượng Đặng Nhật Long (Sn 1994, trú tại TDP Minh Phượng, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm 01 gói chất bột màu trắng, Long khai nhận là heroin. Tiến hành kiểm tra cốp xe mô tô của Long, BKS 73K1-15201 thu giữ thêm 06 gói chất bột màu trắng, số chất bột này Long khai là ma túy do mình cất dấu để bán cho người khác.

Công an TX. Ba Đồn tiếp tục mở rộng vụ việc và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng có liên quan là Nguyễn Thị Hiền (Sn 1976, trú tại TDP 3, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn) phát hiện, thu giữ 173 gói nilon, bên trong chứa chất bột màu trắng mà Hiền khai nhận là heroin và 276 viên nén hình tròn mà đối tượng khai là ma túy hồng phiến; cùng số tiền mặt thu giữ tại nhà của đối tượng Hiền là hơn 132 triệu đồng.

Thùy Trang
Nguồn tin: Trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm