5.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Du lịch Quảng Bình đón hơn 27 triệu lượt khách trong 3 thập kỷ

- Advertisement -

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tổng số lượt khách du lịch đến tỉnh trong 30 năm qua đạt 27,157 triệu lượt. Trong đó: từ 1990 – 1999, số lượt khách đạt 586,1 nghìn lượt; năm 2000 – 2009, số lượt khách đạt khoảng 4.071 triệu lượt; giai đoạn 2010 – 2019 dự ước đạt gần 22,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế dự ước đạt hơn 931.000 lượt.

Chất lượng hoạt động du lịch ngày một nâng cao, số người và số ngày lưu trú của khách du lịch đều tăng lên qua các năm. Nếu năm 1990 mới chỉ đón 2.820 lượt khách lưu trú thì đến năm 2019 lượt khách lưu trú tăng lên đến 986,1 nghìn người. Tính chung 30 năm 1990 – 2019 tỉnh đã đón gần 13,5 triệu khách lưu trú trong và ngoài nước . Riêng khách lưu trú quốc tế tính chung 30 năm tỉnh Quảng Bình đã đón 595,8 nghìn lượt khách.

Du lịch Quảng Bình đón hơn 27 triệu lượt khách trong 3 thập kỷ

Quảng Bình đang trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch quốc tế

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, hiện nay các điểm danh thắng đã được quy hoạch, tôn tạo, nâng cấp; các khu vui chơi giải trí được xây dựng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách. Một số khu, cụm du lịch sinh thái có nhiều tiềm năng như khu du lịch Quang Phú – Bảo Ninh, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bang – Thanh Sơn, Khu du lịch Đá Nhảy, đặc biệt là Phong Nha – Kẻ Bàng đã và đang quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng và bước đầu khai thác. Nếu trước đây, khi du lịch mới bắt đầu phát triển, Quảng Bình chỉ có một vài điểm tham quan: Động Phong Nha, biển Nhật Lệ, biển Đá Nhảy…thì  thời gian gần đây đã hình thanh thêm nhiều điểm tham quan, du lịch, nghĩ dưỡng: hang Sơn Đoòng, động Thiên Đường, suối Nước Moọc, sông Chày, hang Tối, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chùa Hoằng Phúc…

Hệ thống cơ sở lưu trú của Quảng Bình tăng nhanh, chất lượng kinh doanh được nâng lên đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước. Nếu năm 1990, Quảng Bình chỉ có 1 khách sạn, với 20 phòng nghỉ thì năm 2018 số khách sạn, nhà nghỉ đã tăng lên 366 cơ sở có sức chứa tổng cộng 10.514 khách, trong đó 93 khách sạn được xếp hạng sao.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật đánh giá:“ Du lịch Quảng Bình đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần quảng bá hình ảnh văn hoá và con người Quảng Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.”

Ngọc Tân

- Advertisement -

Nguồn tin: Báo Đầu tư

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,403Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm