7 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Đồn Biên phòng Ngư Thủy: Điểm tựa của người dân vùng biển

- Advertisement -

Đồn Biên phòng Ngư Thủy có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển 3 xã bãi ngang (Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam) huyện Lệ Thủy, với chiều dài 32km bờ biển. Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngư Thủy luôn bám sát địa bàn, đồng hành cùng ngư dân vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam là những xã biển khó khăn của huyện Lệ Thủy, với dân số hơn 2.500 hộ, trên 10.000 nhân khẩu, kinh tế-xã hội còn chậm phát triển, đời sống đại bộ phận dân cư gặp nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào khai thác thủy sản gần bờ…

Đặc biệt, sự cố ô nhiễm môi trường biển đã làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nảy sinh một số diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với trách nhiệm của đơn vị đóng quân trên địa bàn, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, xây dựng nông thôn mới.

Thượng tá Trần Công Du, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngư Thủy cho biết, là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh, chính trị vùng biển đảo, Đồn Biên phòng Ngư Thủy luôn chủ động phối hợp cùng địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, tài nguyên thiên nhiên biển, đảo.

Từ năm 2018 đến nay, Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã tổ chức 34 buổi tuyên truyền cho 3.575 lượt người về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; quy định cấm mua bán, sử dụng pháo nổ, vật liệu nổ; tố giác tội phạm, không vi phạm pháp luật; phát 500 tờ rơi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân.

Để xây dựng thế trận lòng dân, đơn vị luôn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể củng cố cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Ngư Thủy: Điểm tựa của người dân vùng biểnCán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngư Thủy giúp đỡ ngày công làm sân bóng chuyền thôn Nam Hải, xã Ngư Thủy Trung.

Đầu năm 2019, đơn vị đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách nhận giúp đỡ 133 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn khu vực biên giới do đồn quản lý. Những hộ dân này được cán bộ, chiến sỹ Biên phòng quan tâm, động viên những lúc khó khăn, hoạn nạn, hỗ trợ xây dựng các mô hình để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

- Advertisement -

Thiếu úy Trần Hữu Vương, Đội phó Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ngư Thủy cho hay, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân miền biển, nhiều năm nay, đơn vị đã nhận đỡ đầu 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ từ 400-500.000 đồng/học sinh/tháng; huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách sửa chữa 7 ngôi nhà, làm mới sân bóng chuyền, cổng làng, khu vui chơi giải trí cho trẻ em.

Đồn đã xây dựng 18 bể lọc nước cho người dân thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc; gia cố 100m đường bằng bao cát tạo lối đi ra biển cho người dân thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy Trung; tổ chức các đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường biển… Thời gian tới, đơn vị sẽ nhận nuôi tại đồn 1-2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm giúp các em vươn lên trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội.

Trong công tác dân vận, đơn vị đã thực hiện linh hoạt các hình thức, biện pháp vận động quần chúng ở từng địa bàn xã, thôn, qua đó, đã kịp thời nắm tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân và tham mưu cho địa phương giải quyết tốt các vụ việc nổi cộm ở cơ sở.

Năm 2017, Đồn Biên phòng Ngư Thủy chủ động tham mưu cho UBND huyện Lệ Thủy ra quyết định thành lập 15 tổ/75 thành viên tham gia vào “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn” và 766 hộ/1.654 khẩu tham gia bảo vệ an ninh biên giới tại địa bàn 3 xã bãi ngang. Cán bộ, chiến sỹ luôn bám sát địa bàn, hướng dẫn quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; luôn chủ động, sẵn sàng xuất kích để thực hiện nhiệm vụ trong chiến đấu, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã thực hiện 20 đợt tuần tra biên giới biển, phát hiện và bắt giữ 6 vụ/9 đối tượng có hành vi tàng trữ thuốc nổ trái phép, sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy hải sản trên biển…

Nhờ sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngư Thủy với chính quyền địa phương nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, đời sống nhân dân nói chung và ngư dân nói riêng từng bước được cải thiện.

“Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân địa phương nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, qua đó góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, cùng với địa phương vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh”, thượng tá Trần Công Du khẳng định.

- Advertisement -

Những việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ngư Thủy đã tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần thắt chặt tình quân dân, cùng nhau giữ gìn ổn định an ninh trật tự trên vùng biển quê hương.

Lan Chi

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,401Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm